Công đoàn VP LĐBĐVN tổ chức mitting chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kỷ niệm 106 năm thành lập ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2016), sáng nay (7/3), Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN đã tổ chức lễ mitting chào mừng sự kiện này.

07/03/2016 17:24:26

Tới dự buổi lễ có ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó tổng thư ký, bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn VP LĐBĐVN, ông Cao Ngọc Cẩm – Chánh văn phòng, bà Vũ Thị Thu Hương – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam cùng đại diện các phòng ban chức năng LĐBĐVN. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của các nữ công đoàn viên thuộc Công đoàn văn phòng LĐBĐVN (gồm 2 đơn vị: LĐBĐVN và Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam).

TTK Lê Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ

Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã gửi lời chúc mừng tới Ban chấp hành Công đoàn VP LĐBĐVN và toàn thể chị em phụ nữ đang công tác và làm việc tại LĐBĐVN.

“Với tổng số hơn 40 công đoàn viên nữ đang công tác và làm việc tại LĐBĐVN đã cho thấy vai trò của chị em trong các công tác xã hội nói chung, lĩnh vực bóng đá nói riêng. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để Lãnh đạo LĐBĐVN gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các chị em phụ nữ. Mong rằng, chị em phụ nữ LĐBĐVN sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, vì sự phát triển bóng đá Việt Nam nói chung” – Tổng thư ký Lê Hoài Anh phát biểu.

Thay mặt công đoàn viên nữ Chủ tịch Công đoàn VP LĐBĐVN Nguyễn Thu Hà cảm ơn lời chúc của Lãnh đạo LĐBĐVN 

Đại diện công đoàn viên nữ nhận lẵng hoa từ Lãnh đạo LĐBĐVN, bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN chia sẻ: “Thay mặt các công đoàn viên nữ Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN, xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo LĐBĐVN. Trong những dịp chị em phụ nữ được tôn vinh như Quốc tế Phụ nữ 8/3, những lời chúc và sự quan tâm của Lãnh đạo LĐBĐVN là nguồn động viên kịp thời đối với chị em phụ nữ đang công tác tại ngôi nhà chung bóng đá. Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của những người phụ nữ Việt Nam nói chung. Mong rằng các công đoàn viên nữ thuộc Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN cố gắng hơn nữa trong các công việc xã hội, hoàn thành tốt các công việc được giao”.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng các công đoàn viên nữ VP LĐBĐVN