CLB Than Quảng Ninh có chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup 2020

CLB Than Quảng Ninh đã có trận thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Cup 2020 trước chủ nhà Svay Rieng (Campchia) với tỷ số 4-1, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ nhì của bảng G với 4 điểm.

Một pha vây hãm trước khung thành đội chủ nhà Svay Rieng. Ảnh: Tiến Thành

Đá trên sân cỏ nhân tạo khá cứng, nhưng Than Quảng Ninh mới là những người làm chủ thế trận và đẩy chủ nhà Svay Rieng (Campuchia) vào thế chống đỡ vất vả. Nhưng suốt 20 phút đầu, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa tạo ra được những tình huống thật sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Svay Rieng cũng nỗ lực giành lại thế trận và cố gắng mở những đợt phản công về phía khung thành của thủ môn Tuấn Linh, nhưng các mũi tấn công của chủ nhà đều bị bẻ gãy ngay từ ngoài vòng 16m50. Đến phút 29, Svay Rieng mới có quả phạt góc đầu tiên, nhưng vẫn không thể làm khó được hàng thủ của đội khách đến từ đất Mỏ.

Phút 32, các cầu thủ chủ nhà đã khiến số ít khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài toát mồ hôi hột. Trong một pha phản công nhanh, bóng được trung vệ Jonathan căng ngang cho Daisuke trong vòng cấm địa, nhưng tiền vệ người Nhật Bản lại sút chệch cột bỏ lỡ cơ hội ăn bàn khá đáng tiếc.

Không tận dụng được cơ hội hiếm hoi, chủ nhà Svay Rieng đã bị thủng lưới ở phút 36 trong một pha phối hợp tấn công nhanh của Than Quảng Ninh, bóng được Hồng Quân chuyền cho Hải Huy và anh đã thoát qua một hậu vệ của chủ nhà rồi tung cú sút trực diện mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui của Hải Huy khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Tiến Thành

Bàn thua khiến Svay Rieng càng nỗ lực giành lại thế trận và phút 45 từ một tình huống phản công, tiền đạo Mbaga đã cầm bóng thoát qua một loạt hậu vệ của Than Quảng Ninh trước khi tung cú sút cân bằng tỷ số 1-1.

Thế trận cân bằng khiến hiệp 2 càng thêm hấp dẫn, khi hai đội đẩy tốc độ trận đấu lên cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Thậm chí trong khoảng 10 phút đầu hiệp, đội chủ nhà đã khiến hàng thủ Than Quảng Ninh hoảng vía với 2 pha thoát xuống cực nhanh, may là các chân sút của họ dứt điểm không chuẩn xác.

Quách Tân (27) cầu thủ chơi rất ấn tượng trong màu áo Than Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Thành

Phút 57, từ pha đá phạt ngoài vòng 16m50 của Quách Tân, bóng hướng vào khu vực cấm địa và trung vệ Lastro đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh. Bàn nâng tỷ số giúp tinh thần của đội khách thêm hưng phấn và phút 77 Jemier Lynch đã có bàn thắng nâng tý số lên 3-1 cho Than Quảng Ninh từ cú tạt bóng của Quách Tân.

Sau đó ở phút 86, từ sai lầm của một cầu thủ chủ nhà, Nhật Minh đã cướp được bóng và thoát nhanh xuống khu vực cấm địa rồi nhẹ nhàng tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng đậm 4-1 ngay trên đất Campuchia, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tạm vươn lên vị trí thứ nhì bảng G với 4 điểm sau 3 trận đấu.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Svay Rieng: Om Outdom, Sareth Kriya, Jonathan, Soeuy Visal, Sok Samnag (Nub Tola, 81’), Daisuke, Suon Savann (Kungsomrach Ros, 74’), Nen Sotheoroth (Sam Pidor, 58’), Santos Thiago, Hoy Phalin, Mbaga.
Than.QN: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Lastro, Thanh Hào, Văn Khoa, Xuân Tú, Nhật Minh (Hải Long, 88’), Hải Huy, Quách Tân (Hữu Khôi, 78’), Hồng Quân (Nguyên Sa, 46’), Jeremie Lynch.

Nguồn: bongdaplus.vn