CLB phóng viên Thể thao vô địch giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014

Sáng nay (19/3), tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã khởi tranh giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng năm 2014. CLB phóng viên Thể thao đã giành ngôi vô địch sau khi vượt qua đội Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

19/03/2014 14:23:50

Đây là giải đấu do Công đoàn văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng 68 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2014), 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2014) và Đại hội nhiệm kỳ Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII (2014- 2018). Giải nhận được sự quan tâm và tài trợ của: LĐBĐVN, Trung tâm bóng đá trẻ VN, Công ty VPF và Báo Bóng Đá. 

Quang cảnh lễ khai mạc giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014

Tới dự lễ khai mạc giải có ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký LĐBĐVN,  ông Lưu Quang Điện Biên – Bí thư Chi bộ Văn phòng LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng biên tập Báo Bóng Đá, ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam,bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch công đoàn Văn phòng LĐBĐVN cùng 4 đội bóng và toàn thể các công đoàn viên Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn văn phòng LĐBĐVN nhấn mạnh: “Giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng năm 2014 được tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các cơ quan trong và ngoài đơn vị. Bên cạnh đó, giải đấu cũng hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội LĐBĐVN khóa VII. Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN hy vọng qua giải đấu sự hợp tác giữa các khối cơ quan sẽ ngày càng phát triển cũng như tạo sân chơi bổ ích cho các công đoàn viên trong cơ quan”.

Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, Bí thư Chi bộ VP LĐBĐVN Lưu Quang Điện Biên và Chủ tịch công đoàn VP LĐBĐVN Nguyễn Thu Hà tặng hoa chúc mừng các đội tham dự giải

Cũng tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng gửi lời chào mừng tới các đội bóng tham dự giải và hy vọng với sự tham dự tích cực của các đội bóng giải sẽ thành công như mong đợi. Tổng thư ký Ngô Lê Bằng trịnh trọng tuyên bố khai mạc giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014.

Giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014 có 4 đội: CLB Thể thao TV – Bóng đá TV, CLB phóng viên thể thao, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN + VPF. Giải áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người; các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, hai đội đứng đầu vào chung kết, 2 đội còn lại tranh giải Ba. 

Các đội bóng tham dự giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014

Kết thúc giải đấu, đội CLB phóng viên thể thao đã lên ngôi vô địch giải sau khi vượt qua Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Ở trận tranh giải ba, Liên đoàn bóng đá Việt nam có chiến thắng 2-1 trước CLB Thể thao TV.

CLB phóng viên Thể thao nhận phần thưởng ngôi vô địch giải bóng đá giao hữu VFF mở rộng 2014

Chi tiết giải thưởng:

– Đội vô địch CLB phóng viên thể thao: Cúp, cờ lưu niệm và tiền thưởng.

– Đội Á quân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN: Cờ lưu niệm và tiền thưởng.

– Đội xếp thứ 3 LĐBĐVN + VPF: Cờ lưu niệm và tiền thưởng.

– Đội khuyến khích Bóng đá TV + Thể thao TV: Cờ lưu niệm và tiền thưởng.

– Giải hội cổ động viên nhiệt tình Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN: Cờ lưu niệm, tiền thưởng.

– Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Lưu Danh Minh (3 bàn)

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn tặng hoa cho đội Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN
Bí thư chi bộ VP LĐBĐVN Lưu Quang Điện Biên tặng hoa đội LĐBĐVN
Chủ tịch công đoàn VP LĐBĐVN Nguyễn Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc
Lãnh đạo VFF, VPF, Trung tâm bóng đá trẻ VN chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham dự giải
Lãnh đạo VFF, VPF, TBT Báo Bóng Đá Nguyễn Văn Phú dự khán các trận đấu vòng loại
Các cổ động viên Trung tâm bóng đá trẻ VN cổ vũ nhiệt tình tại giải
Cổ động viên và đội Liên đoàn bóng đá VN chụp ảnh lưu niệm trước giải đấu
Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung trao cúp vô địch cho đội CLB phóng viên thể thao
Bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch công đoàn VP LĐBĐVN trao giải Nhì cho đội Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN
Ông Trần Duy Ly – Giám đốc điều hành VPF trao giải Ba cho đội Liên đoàn bóng đá VN 
Ông Nguyễn Văn Chương – Q. Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ VN trao giải khuyến khích cho đội       Thể thao TV + Bóng đá TV
Bà Vũ Thu Hương – Phó Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN trao giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Lưu Danh Minh (Trung tâm bóng đá trẻ VN)
Hội cổ động viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN nhận giải hội cổ động viên nhiệt tình nhất giải
Lãnh đạo VFF, VPF, Trung tâm bóng đá trẻ VN chụp hình lưu niệm với đội vô địch – CLB phóng viên Thể thao

 

Nguồn: vff.org.vn