CLB Hà Nội đặt quyết tâm tạo khúc vĩ thanh đẹp tại AFC Champions League 2023/24

19h00 ngày mai (6/12), CLB Hà Nội sẽ bước vào trận đấu với đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản – CLB Urawa Red Dimonds. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng Thủ đô tại đấu trường AFC Champions League mùa giải 2023/24. Vì vậy, toàn đội đặt quyết tâm sẽ cống hiến một màn trình diễn đẹp cho người hâm mộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội nói: “CLB Hà Nội vừa trải qua một lịch trình dày đặc. Chúng tôi hướng đến một trận đấu đẹp mắt cống hiến cho người hâm mộ, qua đó chia tay AFC Champions League với những hình ảnh đẹp đến từ bóng đá Việt Nam.

Ở mùa giải này, lực lượng CLB Hà Nội phải phân bổ trên 3 mặt trận. Cộng thêm chấn thương và thẻ phạt, ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc kỹ tình hình nhân sự trong các trận đấu. Ở trận đấu tới với Urawa Red Diamonds, có lẽ một số trụ cột sẽ được nghỉ ngơi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải tính toán cẩn thận cho việc trao cơ hội với các cầu thủ trẻ và cân đối lực lượng ra sân”.

Ông Lê Đức Tuấn nói thêm: “CLB Hà Nội đã trải qua 5 trận đấu với các đối thủ rất mạnh. Có thể thấy chất lượng cầu thủ ngoại có thể gánh vác rất nhiều. Vừa qua các CLB Thái Lan cũng có đầu tư rất lớn để đưa về các ngoại binh chất lượng, qua đó kết hợp với những nội binh để thi đấu ở đấu trường châu lục.  Tôi nghĩ việc được tham dự giải đấu như thế này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ nội học hỏi, qua đó giúp ích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Về phần mình, ngoại binh Joel Tagueu của CLB Hà Nội sẽ trở lại sau án treo giò. Chân sút chủ lực của đội bóng thủ đô nói: “Đội đã có sự chuẩn bị rất tốt và mong muốn sẽ tiếp tục có 3 điểm tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là điều mà chúng tôi đã làm được trong trận gặp CLB Wuhan Three Towns ở lần gần nhất thi đấu trên sân nhà tại AFC Champions League. Thật không may khi tôi bị treo giò 2 trận. Bởi thế tôi rất mong muốn có thể giúp CLB Hà Nội kết thúc vòng bảng AFC Champions League với một chiến thắng”.

Ở bên kia chiến tuyến, trợ lý Rafal Janas – người sẽ dẫn dắt Urawa Red Diamonds thay thế HLV Maciej Skorza bị cấm chỉ đạo ở màn so tài với CLB Hà Nội nói: “Chúng tôi muốn thắng và 3 điểm là mục tiêu quan trọng. Sau đó, Urawa Reds mới nghĩ đến việc có thể ghi được bao nhiêu bàn thắng.

Chúng tôi từng thắng Hà Nội FC 6-0, tuy nhiên tôi không dám mơ điều đó sẽ lặp lại. Trên sân nhà, Hà Nội FC cũng đã thắng Wuhan Three Towns với tỷ số 2-1. Bởi vậy, Urawa Reds trước tiên phải tìm cách ghi được bàn và bảo đảm chiến thắng đã, trước khi nghĩ đến việc thắng được với cách biệt bao nhiêu”.

Ông Janas nói tiếp: “Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng và chắc chắn mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, qua đó nuôi hi vọng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Urawa Reds cũng vừa phải trải qua một trận đấu khó khăn tại J.League 1. Tuy nhiên tôi tin điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyết tâm của toàn đội ở cuộc đọ sức với CLB Hà Nội.

Tôi nghĩ trước tháng 11, đội của tôi đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau đó Urawa Reds đã có được 2 chiến thắng. Hiện tại các cầu thủ của tôi đều đã hồi phục chấn thương và đạt thể trạng tốt. Ngoài ra, tôi nghĩ trận tái đấu với CLB Hà Nội sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi hai đội gặp nhau tại Nhật Bản. Điều đó sẽ khiến chúng tôi phải thận trọng hơn rất nhiều”.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Urawa Red Dimonds sẽ diễn ra vào 19h00 tối mai (6/12) trên SVĐQG Mỹ Đình.