CLB Bayern Munich lên kế hoạch quảng bá thương hiệu tại Việt Nam

Đó là lời khẳng định củaông Martin Haegele,Trưởng ban Quan hệ quốc tế của CLB Bayern Munich trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện cởi mở với TTK  Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh.

26/04/2006 00:00:00
Đó là lời khẳng định củaông Martin Haegele,Trưởng ban Quan hệ quốc tế của CLB Bayern Munich trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện cởi mở với TTK LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn Phòng LĐBĐVN Lê Hoài Anh sáng nay.

Cái tên Martin Haegele không hề xa lạ đối với báo giới thể thao Việt Nam bởi bản thân ông là một cây bút thể thao kỳ cựu có nhiều trải nghiệm đối với bóng đá châu Á. Hồi tháng 11/2002, ông đã từng sang Việt Nam tham gia giảng dạy một khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn dành cho các phóng viên thể thao Việt Nam.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (giữa) và Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh (ngòai cùng bên trái) tiếp đón ông Martin Haegele – Ảnh: NĐ

Đây là lần thứ ba ông Martin Haegele đến Việt Nam và cũng giống như những lần trước, Trưởng ban Quan hệ quốc tế của CLB Bayern Munich này tiếp tục mang theo những dự án trong tương lai như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiếp thị, quảng bá thương hiệu, khuyến khích tài năng và thậm chí kể cả việc trao đổi cầu thủ.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Martin Haegele đã được lãnh đạo LĐBĐVN đánh giá rất cao và bày tỏ sự tin tưởng vào một sự hợp tác song phương có hiệu quả trong tương lai về phát triển bóng đá tại Việt Nam. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cảm ơn những đóng góp quý báu của ông Martin Haegele đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo trẻ (hồi năm 2004, chính ông Martin Haegele là người đã đưa ra ý tưởng mời ĐT U19 Việt Nam sang Đức tham dự giải bóng đá trong nhà dành cho các cầu thủ trẻ do tập đoàn DaimlerChrysler tổ chức). Cũng trong cuộc trò chuyện, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh vui mừng thông báo cho ông Martin Haegele  những thành quả đạt được của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua như việc cả hai ĐT U17 và U20 Việt Nam đều đã giành quyền lọt vào VCK giải vô địch bóng đá U17, U20 châu Á. Trong khi đó, mặc dù trải qua những sóng gió tiêu cực, nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực vượt mình của LĐBĐVN cũng như của các CLB, các giải đầu quốc gia đã dần thu hút trở lại sự quan tâm cổ vũ của người hâm mộ.

TTK Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh nhận áo lưu niệm của CLB Bayern Munich – Ảnh: NĐ

Về phần mình, ông Martin Haegele cũng chia sẻ và chúc mừng những thành tích của bóng đá Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt với cương vị là một người bạn thân thiết của chuyên gia Rainer Willfeld, người đã từng được UBTDTT trao tặng huân chương SVì sự nghiệp TDTT⬝ sau hơn 4 năm làm việc tại Việt Nam đồng thời cũng là từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam, ông Martin Haegele gửi lời chúc mừng của chuyên gia Rainer Willfeld đến các Sbông hồng vàng⬝ của bóng đá nữ Việt Nam khi 3 lần liên tiếp đoạt đăng quang tại đấu trường SEA Games.

Phát biểu về mục đích của chuyến đi lần này, ông Martin Haegele cho biết: STại châu Á, thương hiệu của CLB Bayern Munich không phát triển mạnh mẽ như CLB Manchester United của Anh hay CLB Real Madrid của Tây Ban Nha trong khi đó đây lại là một trong số ít những thị trường giàu tiềm năng nhất trên thế giới. Chính vì vậy, mục tiêu của Bayern Munich trong thời gian tới là quảng bá thương hiệu của CLB hàng đầu nước Đức này tại khu vực châu Á và không chỉ giới hạn tại 2 thị trường lớn là Trung Quốc, Nhật Bản mà còn cả tại các quốc gia có tiềm năng khác, trong đó, Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu⬝.

Ông Martin Haegele nói tiếp: SDân số của nước Đức là hơn 82 triệu, dân số của Việt Nam cũng ở mức đấy và cả 2 quốc gia đều có điểm chung là đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Đó chính là lý do mà tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa CLB Bayern Munich và LĐBĐVN sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp⬝.

TTK Trần Quốc Tuấn trao tặng biểu trưng của LĐBĐVN cho Trưởng ban Quan hệ quốc tế của CLB Bayern Munich Martin Haegele – Ảnh: NĐ

Ông Martin Haegele cho biết, trong năm nay, nếu được sự chấp thuận của LĐBĐVN, CLB Bayern Munich sẽ cử đội các cựu ngôi sao của CLB, trong đó có cả libero nổi tiếng Lothar Matthaeus sang thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam. Không những thế, nhiều khả năng, trước thềm Asian Cup 2007, CLB sẽ đội hình gồm nhiều cầu thủ ngôi sao hiện tại sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Ông Martin Haegele nhấn mạnh: SĐó là sự kết hợp để các bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2007⬝.

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup, khi đoàn lãnh đạo của VFF sang tham dự Hội nghị FIFA tại Munich, CLB Bayern Munich chính thức mời lãnh đạo VFF thăm CLB và đi thăm trung tâm đào tạo trẻ. Hai bên sẽ bàn và xây dựng kế hoạch giao lưu, hợp tác.

VFF