Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh: “Tôi thấy có thể hy vọng vào Olympic Việt Nam!”

Theo dõi sát sao ĐT Olympic Việt Nam trong thời gian qua, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Với những gì đang thể hiện, có thể đặt hy vọng vào Olympic Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016”.

– Phóng viên: Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn. Sau 2 trận đấu với Olympic Indonesia và U22 Uzbekistan, đâu là điều mà ông hài lòng nhất về Olympic Việt Nam?
 
– Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: Điều tôi hài lòng nhất là thái độ thi đấu của các cầu thủ rất nghiêm túc, cống hiến hết mình cho đến những giây phút cuối cùng. Có thể nói, tâm lý và chuyên môn của họ đã có những chuyển biến rõ rệt.
 
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tin tưởng Olympic Việt Nam sẽ thành công ở vòng loại U23 châu Á 2016
 
– Xin ông hãy nói rõ hơn về chuyên môn của đội?
 
– Uzbekistan là một nền bóng đá rất mạnh ở khu vực châu Á. Vì thế, tôi cho rằng, trong trận đấu với U22 Uzbekistan, chúng ta đã có một trận đấu tốt, điều đó được chứng minh ở việc Olympic Việt Nam giữ sạch mành lưới và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Thể lực của cầu thủ cũng đã tiến bộ đáng kể, họ có thể tranh chấp tay đôi trong suốt 90 phút. Về lối chơi, so với trận gặp Olympic Indonesia, các học trò của HLV Miura đã chơi mạch lạc và đa dạng hơn. Chúng ta có thể đột phá, thực hiện những pha phản công chéo sân. khi bế tắc, hàng phòng ngự có thể phát động những pha tấn công ở hai biên… Dù còn nhiều vấn đề phải chỉnh sửa nhưng theo tôi, lối chơi như thế là khá ổn.
 
– Vậy theo ông, Olympic Việt Nam cần hoàn thiện những gì trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2016?
 
– Theo tôi, hàng phòng ngự cần dứt khoát và quyết đoán hơn. Giữa hàng tiền vệ và tiền đạo cần phải có sự phối kết hợp tốt hơn bởi theo tôi, Công Phượng, hay Văn Toàn biết chạy chỗ, chớp thời cơ nhanh… Nhưng điều họ còn thiếu chính là sự hỗ trợ từ tuyến sau, mà cụ thể, thiếu một đồng đội chơi bóng tư duy kiểu Xuân Trường để tạo ra những pha chuyền bóng sắc sảo, có tầm sát thương cao.
 
 
– Nhắc đến cầu thủ của HA.GL, nhiều người cho rằng họ chưa thể hiện được nhiều. theo ông đâu là nguyên do?
 
– Tôi nghĩ mỗi HLV có một cách dùng người khác nhau. cũng có thể các cầu thủ HA.GL chưa đáp ứng được yêu cầu đưa ra, hoặc gặp vấn đề về chấn thương… Và cũng có thể, HLV Miura để dành họ cho những trận đấu tới. Cá nhân tôi cho rằng, nếu các cầu thủ HA.GL phải ngồi dự bị, đôi khi đó cũng là một động lực để họ hoàn thiện bản thân hơn nữa.
 
– Giới chuyên môn và NHM đã nói rất nhiều đến Công Phượng và Tuấn Anh. dưới góc nhìn của ông, đến thời điểm này, họ đã làm được gì?
 
– Nhiều người nói này nói nọ, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, khi 2 cầu thủ này vào sân, cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Công Phượng chơi hơi cá nhân, có thể đó là thói quen ở CLB, hay do thiếu những “chân chuyền” hoặc đối tác dẫn đến việc cậu ta buộc phải cầm bóng… Nếu Phượng tính toán thêm một chút, chẳng hạn như đá nhanh và phối hợp nhiều hơn, cậu ta sẽ rất nguy hiểm. Còn Tuấn Anh là một tiền vệ đầy triển vọng nhưng cần phải có thêm thời gian và chính bản thân cậu ấy cũng phải thay đổi tư duy để thích nghi với môi trường mới.
 
– Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
 
Nguồn: bongdaplus.vn