Chương trình tuyển sinh của quỹ tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ quốc gia

Sau khi thực hiện bước đầu tại 5 tỉnh, chương trình tuyển sinh của Quỹ tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ quốc gia sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng nay

27/03/2009 00:00:00

Sau khi thực hiện bước đầu tại 5 tỉnh, chương trình tuyển sinh của Quỹ tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ quốc gia sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng nay.

Quỹ tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ quốc gia (PVF) đã bắt đầu chương trình tuyển sinh của mình qua 5 tỉnh gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre và Bình Phước. Sáng nay, chương trình sẽ tiến hành tuyển sinh tại TP.HCM. Tiền đạo cự phách một thời của ÐTVN, Trần Minh Chiến là người phụ trách chính quá trình tuyển chọn nhân tài cho PVF. Cùng hỗ trợ cho công việc của Minh Chiến còn có 2 cựu cầu thủ CA TP.HCM là Hứa Hiền Vinh và Lê Thanh Tùng.

HLV Trần Minh Chiến cho biết quan điểm tuyển sinh và đào tạo của chương trình sẽ tập trung vào vấn đề chuyên môn, nhưng điều này không quan trọng bằng việc đào tạo văn hóa cho các cầu thủ. “Thời của chúng tôi, việc học văn hóa thường tách bạch với việc tập luyện bóng đá. Ði học về, ăn vội vàng miếng cơm trưa rồi lại đến sân của trường Năng khiếu nghiệp vụ tập luyện theo chế độ dự bị tập trung. Do đó, dù muốn dù không cũng có lúc chúng tôi bị xao lãng. Vì vậy, tôi rất ủng hộ cách đào tạo bóng đá song song với học văn hóa. Vả lại, chúng tôi cũng muốn các em trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp tài đức vẹn toàn, biết nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và cuộc sống, biết cách hành xử đúng mực cũng như biết kiềm chế bản thân”, Minh Chiến nói.

Theo cựu tiền đạo này, vấn đề đào tạo văn hóa của PVF khá giống Học viện Arsenal HA.GL: các cầu thủ trúng tuyển sẽ được ở tập trung, học văn hóa 1 buổi và tập luyện bóng đá 1 buổi. Anh cũng lấy chuyện của tiền vệ Hoàng Danh Ngọc (GM.Nam Ðịnh) ra làm ví dụ. “Khi cầu thủ thi đấu trên sân, họ chạy nhiều và tập trung nhiều nên thần kinh rất căng thẳng. Do đó, cầu thủ trẻ như Danh Ngọc rất khó kiềm chế bản thân và có những hành động nông nổi trước các CĐV Thể Công. Ví dụ đó để thấy quá trình trồng người trong bóng đá rất quan trọng. Các em cần phải hiểu đó là hành động không nên làm. Có thể đó là chuyện thường thấy tại các giải VÐQG châu Âu nhưng các em cần hiểu hành động đưa ngón tay thối về phía CÐV không hề được chấp nhận trong văn hóa phương Ðông. Hơn nữa, khi có một nền tảng văn hóa khá, cầu thủ sẽ biết suy tính cho tương lai của mình, biết cách giải quyết những vướng mắc đặc thù của môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại VN một cách khôn khéo nhất”, Chiến tâm sự.


Trong những ngày rong ruổi khắp các tỉnh vừa qua, HLV Minh Chiến cho biết có nhiều lúc anh thật sự ngạc nhiên trước khả năng của một vài cầu thủ. Ðiển hình tại Trà Vinh, Bình Phước, anh gặp hai cầu thủ rất có năng khiếu nhưng lại chưa hề qua bất cứ trường lớp nào mà chỉ tham gia bóng đá đường phố. Vì vậy, Chiến khẳng định chắc chắn rằng: “Bóng đá VN không thiếu tài năng. Vấn đề là chúng ta có người để phát hiện ra hay không mà thôi. Mà khi có người, chúng ta cần chế độ đầu tư như thế nào nữa. Trà Vinh hay Bình Phước đâu phải là những địa phương có đội bóng mạnh nhưng vẫn có những cầu thủ tiềm năng. Tuy nhiên, chúng ta cần có kế hoạch, chiến lược đầu tư cụ thể để họ có môi trường phát triển tốt nhất, thoát khỏi cảnh bị thui chột”.

Minh Chiến cũng bộc bạch rằng những chương trình, dự án bóng đá trẻ như PVF, Học viện Arsenal, Scavi Rocheteau hay Giấc mơ sân cỏ đang dần khiến bóng đá VN chấm dứt cảnh “xây nhà từ nóc”. Trong vài năm qua, bóng đá VN đã và đang có những động thái tích cực trong việc xây dựng nền móng vững chắc cho cái đỉnh cao nhất là đội tuyển VN.