Chung kết Giải U15 quốc gia – Next Travel 2022: PVF trở thành “cựu vương”, SLNA đăng quang ngôi vô địch

Trận chung kết U15 Quốc gia – Next Travel 2022 chứng kiến 6 bàn thắng được ghi với những pha làm bàn vô cùng đẹp mắt của hai đội. U15 Sông Lam Nghệ An kết thúc mùa giải với chức vô địch sau khi đánh bại U15 PVF với tỷ số 4-2.

Tới dự khán trận chung kết, về phía đại diện lãnh đạo địa phương đăng cai tổ chức VCK có ông Nguyễn Văn Ý – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai; Về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐVN và BTC giải có ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký, Phó Trưởng BTC giải; Về phía đại diện Nhà tài trợ chính VCK giải U15 quốc gia 2022 có ông Đỗ Hải Đăng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới Next Travel; bà Đỗ Phương Chi – Giám đốc bản quyền Next Media; bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Giám đốc marketting KEEP & FLY – nhà tài trợ trang phục cho các đội bóng tham dự giải; bà Phan Thị Huyền My – đại diện Tập đoàn thể thao Động Lực; các thành viên trong BTC giải, BTC địa phương. Khá đông khán giả hâm mộ cũng đã đến sân để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trẻ hai đội.

U15 SLNA (vàng) và U15 PVF đã tạo nên trận chung kết rất hấp dẫn.

Đúng tính chất của một trận tranh chức vô địch, hai đội nhập cuộc đầy chủ động. Bất ngờ của trận đấu đến ở phút thứ 8, U15 SLNA có bàn thắng mở tỉ số do công của Quốc Hòa – cầu thủ đang cho thấy phẩm chất của một ngôi sao bóng đá tương lai.

Bị dẫn bàn, U15 PVF có nhiều hơn các pha lên bóng, uy hiếp khung thành của đội bóng xứ nghệ. Đáp trả lại pha không chiến của đội bạn, ở phút thứ 15, sao trẻ Phùng Quang Tú bên phía U15 PVF đã kéo trận đấu về vạch xuất phát. Từ một pha đá phạt góc, cầu thủ số 11 bật cao đánh đầu làm tung lưới U15 SLNA.

Những phút sau đó, hai đội cống hiến một lối chơi tấn công rất bài bản và hấp dẫn. Đúng là một trận đấu “kỳ phùng địch thủ”, xứng đáng là trận chung kết trong mơ siêu kinh điển của bóng đá trẻ Việt Nam.

PVF chơi bình tĩnh và đầy chắc chắn. Thành quả cho sự kỷ luật đó là bàn thắng thứ 2 giành cho nhà đương kim vô địch ở phút thứ 30. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã chơi mất tập trung và thiếu quyết đoán. Cầu thủ số 16 Nguyễn Lê Phát đã tận dụng cơ hội đó, tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Bảo Ngọc đứng chôn chân không thể cản phá.

U15 SLNA đã thực sự gặp một đối thủ xứng tầm. 15 phút cuối trận, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Bữa tiệc bóng đá của 2 đội trẻ thực sự bùng nổ ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Trong thời điểm khó khăn nhất của đội trẻ SLNA, Lê Nhật Anh lên tiếng như một nguồn sức mạnh nội sinh, kéo lại tất cả diễn biến trận đấu lên cao trào. Cầu thủ số 6 của đội bóng xứ Nghệ đã tung ra cú dứt điểm vô cùng đẳng cấp, làm tung lưới của thủ môn Nguyễn Thành Long.

Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu hoàn toàn bị xoay chuyển bởi những ngôi sao bên phía U15 SLNA. Liên tiếp 2 bàn thắng được ghi trong vòng 2 phút dành cho đội bóng xứ Nghệ. Trần Quốc Hòa và Văn Tú đã có pha “độc diễn cá nhân” xứng đáng điểm 10, đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ thành Nguyễn Thành Long.

U15 PVF nỗ lực tìm kiếm bàn thắng ở những phút sau đó nhưng hàng phòng ngự của U15 SLNA chơi đầy tập trung và bảo toàn thành quả cho đến phút cuối cùng.

Thắng trận 4-2, U15 SLNA đã đăng quang ngôi vô địch giải U15 quốc gia – Next Travel 2022. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng của đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng. Đây cũng là lần thứ 4 SLNA bước lên ngôi cao nhất tại giải U15 Quốc gia.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

Đội vô địch: U15 Sông Lam Nghệ An

Đội thứ Nhì: U15 PVF

Đồng giải Ba: U15 Hoàng Anh Gia Lai & U15 Huế

Giải phong cách: U15 Hoàng Anh Gia lai

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Quang Tú (số 11 U15 PVF) 6 bàn

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Bảo Ngọc (số 1, U15 Sông Lam Nghệ An)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Vương Văn Tùng (số 8, U15 Sông Lam Nghệ An)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TRAO CÁC GIẢI THƯỞNG:

Ông Cao Văn Chóng -Phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Văn Ý Phó GĐ Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và ông Đỗ Hải Đăng – TGĐ Next Travel trao HCV cho các thành viên U15 SLNA.

Niềm vui đăng quang ngôi vô địch của các cầu thủ U15 SLNA.

Đây là lần thứ 4 SLNA giành ngôi vô địch tại đấu trường U15 quốc gia.

Mặc dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng hành trình của U15 PVF tại giải vẫn xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay của người hâm mộ.

U15 HAGL với lối chơi giàu cống hiến đã được trao giải thưởng phong cách.

Nguyễn Bảo Ngọc (số 1, U15 Sông Lam Nghệ An) nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Phùng Quang Tú (số 11 U15 PVF) nhận giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK với 6 pha lập công.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Vương Văn Tùng (số 8, U15 Sông Lam Nghệ An).

Tổ trọng tài điều hành trận chung kết cũng là tổ trọng tài xuất sắc nhất.

Các cầu thủ U15 SLNA tri ân người hâm mộ.

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA