Chung kết giải U15 Cúp Trung Thành Báo TNTP 2006: Quảng Ninh đăng quang !

Chiều nay, trận chung kết giữa Đà Nẵng và Quảng Ninh diễn ra trên sân vận động 19/8 tỉnh Khánh Hoà đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng vùng Mỏ. Với chiến thắng này, U15 Quảng Ninh đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá lứa…

Chiều nay, trận chung kết giữa Đà Nẵng và Quảng Ninh diễn ra trên sân vận động 19/8 tỉnh Khánh Hoà đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng vùng Mỏ. Với chiến thắng này, U15 Quảng Ninh đã đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá lứa tuổi 15 QG Cúp Trung Thành Báo TNTP 2006.
 
Ngay đầu hiệp 1, hai đội đã chủ động sử dụng các đường tấn công cánh nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 5, Ngô Quốc Thắng (7) có pha dứt điềm rất căng và mạnh ở khoảng cách 30m. Thủ môn U15 Quảng Ninh đã kịp thời chọn điểm rơi bắt bóng chính xác.
 
Phút thứ 10, tiền đạo Phạm Ngọc Viết (11) đi bóng bên phía cánh phải, đảo người qua hai hậu vệ Đà Nẵng rồi chuyền bóng vào cho Hải Huy. Rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của Hải Huy quá nhẹ không thể hạ gục được thủ môn đội bạn.
 
Chủ động cầm bóng chắc ở phía sân nhà, U15 Quảng Ninh tạo được khá nhiều cơ hội trước U15 Đà Nẵng. ~ phút thứ 12, tận dụng đường chuyền bóng vào trung lộ của động đội, Ngọc Viết (11) mở tỷ số cho U15 Quảng Ninh trước sự ngỡ ngàng của hàng hậu vệ Đà Nẵng. U15 Quảng Ninh dẫn trước với tỷ số 1-0.
 
Bị dẫn bàn, Đà Nẵng vùng lên tấn công, các chân sút của Đà Nẵng thi nhau bắn phá khung thành thủ môn Quảng Ninh. Phút thứ 23, trong một đường chuyền vượt tuyến, bóng được căng ngang trước khung thành Quảng Ninh, tiền đạo Trần Anh Khoa (9) nhanh chân sút bóng vào góc cao hạ gục thủ môn Quảng Ninh đưa tỷ số về vạch xuất phát. Tỷ số lúc này là 1-1.
 
Phút thứ 31, từ quả phạt góc bên cánh phải, Ngô Vũ Thắng tung người vô lê trong tư thế không người kèm. Bóng đi căng dội  vào xà ngang khung thành U15 Quảng Ninh.
 
Trong những phút còn lại của hiệp 1, hai đội vẫn chủ động lên bóng từ hai cánh uy hiếp khung thành nhau. Đáng chú ý nhất là pha lên bóng của cầu thủ Nguyễn Văn Thành (11) bên phía Đà Nẵng. Văn Thành đã loại được hậu vệ cuối cùng bên phía đội bạn. Tuy nhiên, thủ môn U15 Quảng Ninh đã kịp thời bay ra khép góc.
 
Sang hiệp 2, U15 Đà Nẵng vẫn thể hiện được ưu thế trước đội bóng đến từ vùng Đông Bắc. Hàng tiền vệ của Đà Nẵng đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi sử dụng các đường chuyền bổng có điểm rơi để các tiền đạo bứt phá loại các hậu vệ đối phương. Ngược lại các cầu thủ Quảng Ninh lại tập trung phòng ngự số đông. 10 phút đầu hiệp 2 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
 
Trước sức ép của U15 Đà Nẵng, bên phía Quảng Ninh đã có sự thay đổi người Nguyễn Việt Dũng (18) vào sân thay cho Thế Anh (4).  
 
10 phút sau khi vào sân, Việt Dũng (18) đã lập công đưa Quảng Ninh vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút thứ 60. Bàn thắng xuất phát từ một pha phạt góc, bóng được chuyền vào khu vực 16m50, Việt Dũng nhảy lên đánh đầu vào góc xa khung thành buộc thủ môn U15 Đà Nẵng vào lưới nhặt bóng.
 
Từ phút thứ 61 đến cuối hiệp đấu, U15 Đà Nẵng dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Các chân sút như Anh Khoa (9), Hữu Thắng (7) và Văn Thành (11) liên tiếp tung ra khá nhiều pha dứt điểm trước khung thành U15 Quảng Ninh. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến với đội bóng áo vàng.
 
Sau 3 phút bù giờ, U15 Quảng Ninh đã xuất sắc giành thắng lợi trước các cầu thủ Đà Nẵng với tỷ số sít sao 2-1. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc U15 Quảng Ninh giành được ngôi vô địch giải bóng đá lứa tuổi 15 QG Cúp Trung Thành Báo TNTP 2006. Vị trí thứ 2 thuộc về U15 Đà Nẵng, hai đội bóng đồng hạng 3 thuộc về Bình Định và Khánh Hoà.
 
Kết thúc giải bóng đá lứa tuổi 15 QG Cúp Trung Thành Báo TNTP, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về tiền đạo Trần Anh Khoa (Đà Nẵng) với 5 bàn, Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Hoàng Mạnh Sơn (Quảng Ninh), Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Huỳnh Văn Thanh (Bình Định). 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA