Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên U20 Việt Nam tự tin đối diện với các đối thủ mạnh

Chiều 14/2, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên ĐT U20 Việt Nam trước khi đội lên đường tập huấn tại UAE và Saudi Arabia nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho VCK U20 châu Á 2023. Cùng dự có Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi.

Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên U20 Việt Nam trước khi toàn đội lên đường tập huấn nước ngoài.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần người đứng đầu VFF trực tiếp gặp gỡ và động viên ĐT U20 Việt Nam. Điều này đã cho thấy sự quan tâm rất sát sao của lãnh đạo VFF đối với công tác chuẩn bị của ĐT U20 Việt Nam nói riêng và đối với các cầu thủ trẻ nói chung, hướng tới mục tiêu lớn ở đấu trường châu lục.

Tại buổi gặp, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã đại diện BHL báo cáo với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về kết quả tập luyện của ĐT U20 Việt Nam trong hai tuần lễ vừa qua. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, mặc dù gặp những khó khăn nhất định trong công tác huấn luyện khi chưa thể có được đầy đủ lực lượng tốt nhất do nhiều cầu thủ bận khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V.League, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình để hoàn thành các yêu cầu đặt ra. “Đợt tập huấn và thi đấu giao hữu sắp tới tại UAE và Saudi Arabia có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển trước khi chính thức bước vào VCK U20 châu Á 2023. BHL rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo VFF cũng như sự ủng hộ của các CLB khi tạo điều kiện cho các cầu thủ lên tham gia đội tuyển. Đấu trường châu lục rất nhiều thử thách, các đối thủ cùng bảng cũng đều rất mạnh, nhưng qua trao đổi với các cầu thủ, tinh thần chung là chúng tôi sẽ đặt quyết tâm sẽ cố gắng hết mình, đầu tiên là có thể thi đấu ít nhất là 4 trận tại giải, sau đó là hướng tới mục tiêu cao hơn”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn với lãnh đạo VFF về kết quả hai tuần tập huấn trong nước của ĐT U20 Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã biểu dương tinh thần tập luyện, sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị của toàn đội. Xác định lứa các cầu thủ U20 có vai trò quan trọng trọng việc xây dựng lớp kế cận cho ĐTQG, ông Trần Quốc Tuấn dành khá nhiều thời gian để chia sẻ với các cầu thủ những câu chuyện truyền cảm hứng thông qua tấm gương thành công của các đàn anh tại ĐTQG, trong đó phần lớn là những gương mặt đã trưởng thành từ ĐT U20 Việt Nam tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn truyền động lực cho các cầu thủ trẻ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh đến sự tự tin và tính chuyên nghiệp mà mỗi cầu thủ cần phải có nếu muốn phát triển sự nghiệp thi đấu và cống hiến cho màu áo ĐTQG. “Các đàn em lứa U16 đã từng giành chiến thắng nhiều đội bóng mạnh của châu Á, các anh U19 trước đây và U23 sau này cũng đã đánh bại những đội bóng hàng đầu châu lục, vậy tại sao chúng ta ở hiện tại lại không tự tin vào khả năng của mình? Liên đoàn đã đầu tư rất lớn cho đội tuyển trong đợt tập trung này với chuyến tập huấn và thi đấu với các đối thủ chất lượng tại UAE và Saudi Arabia, mục đích cũng là nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U20 châu Á. Hi vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, người đã từng đi vào lịch sử khi cùng U19 Việt Nam xuất sắc đoạt vé dự VCK U20 World Cup năm 2017, toàn đội sẽ có sự thể hiện tốt tại giải đấu quan trọng sắp tới và hoàn thành mục tiêu đề ra”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ về kỷ niệm là Trưởng đoàn U19 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự U20 World Cup, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi hi vọng trong lần trở lại đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐT U20 Việt Nam lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng các học trò tái lập thành tích dự World Cup tại VCK U20 châu Á sắp tới.

Theo kế hoạch, ĐT U20 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đi UAE cất cánh lúc 1h05 ngày 15/2. Sau đó, đội sẽ nối chuyến từ Dubai sang Saudi Arabia để tập luyện và chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Saudi Arabia vào ngày 18/2.

Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển trở lại UAE để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo, gặp Dubai FC vào ngày 23/2. Đội sẽ lưu lại tập luyện tại UAE cho đến ngày 26/2 sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự VCK U20 châu Á 2023, diễn ra từ 1/3 đến 18/3.

Tại VCK U20 châu Á 2023, ĐT U20 Việt Nam cùng bảng B với U20 Iran, U20 Australia và U20 Qatar. Địa điểm thi đấu của U20 Việt Nam sẽ là sân vận động Istiqlol tại thành phố Fergana, Uzbekistan.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM