Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Muốn thành công, phải đầu tư bền vững”

Sau màn trình diễn rất ấn tượng của U19 Việt Nam trong suốt thời gian qua, người đứng đầu VFF – Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho rằng, điều cần quan tâm nhất lúc này không chỉ là vạch ra lộ trình để đưa lứa cầu thủ tiềm năng thành những ngôi sao sáng, mà còn phải thấy cho được những bài học để phát triển cho cả nền bóng đá…

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng 
 
+ PV: Thưa Chủ tịch Lê Hùng Dũng, chứng kiến màn trình diễn của U19 Việt Nam thời gian qua, điều khiến ông hài lòng nhất là gì?
 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Đó là việc chúng ta đã có được lứa cầu thủ tài năng, đủ sức để thi đấu một cách sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục. Chúng ta đã có cho mình một cái nhìn khác, một cái nhìn đầy đột biến về tiềm năng của nền bóng đá nước nhà. Nghĩa là nếu đào tạo một cách bài bản, có chiến lược, có sự đầu tư, chúng ta hoàn toàn có thể vươn ra đấu trường lớn. Cũng chính vì điều này mà tôi ấn tượng với tầm nhìn của anh Đoàn Nguyên Đức. Mấy năm qua, anh ấy, bằng khát vọng của mình, đã âm thầm thực hiện tham vọng đào tạo cho được một lứa cầu thủ chất lượng cao cho ĐTQG. Tất nhiên, chúng ta cũng phải ghi nhận sự nỗ lực của các trung tâm đào tạo khác khi họ cũng có đóng góp về nhân sự cho U19 Việt Nam.
 
 
+ Vậy thì theo Chủ tịch, chúng ta có thể rút ra bài học gì sau thành công của U19 Việt Nam nói chung và mô hình học viện bóng đá của HA.GL nói riêng?
 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng:Theo tôi, cái thu được lớn nhất trong thời gian vừa qua không chỉ là việc bóng đá Việt Nam đang có được một lứa cầu thủ tài năng, có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử, mà đó chính là bài học để phát triển. Trước đây, nhiều người lo ngại rằng, với vóc dáng bé nhỏ và hạn chế về thể lực, bóng đá Việt Nam khó lòng đào tạo ra những cầu thủ có đẳng cấp quốc tế. Thì đấy, với U19 Việt Nam, với những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật điêu luyện, chúng ta đã có thể tự tin vào tố chất Việt Nam. Nghĩa là nếu đào tạo nghiêm túc và có chiến lược thì vẫn có thể cho ra lò những cầu thủ có thể đạt tầm quốc tế. Thêm nữa, tôi tin rằng, sau thành công của bầu Đức, các đội bóng khác cũng có cho mình một bài học để phát triển. Rằng, nếu muốn có được những lứa cầu thủ tài năng, có thể khiến cầu trường bùng nổ thì các đội bóng phải thay đổi tư duy về đào tạo. Họ phải đầu tư tiền bạc, thời gian, trí tuệ cho những giá trị bền vững, thay vì tung tiền mua người để nhanh chóng có thành tích.
 
Xây dựng học viện bóng đá là xu hướng được mọi người đánh giá cao. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như HA.GL, thưa Chủ tịch?
 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Nhiều người nghĩ, làm học viện bóng đá khó và tốn kém. Tôi nghĩ rằng, không hề khó chút nào nếu chúng ta thật sự quyết tâm. Mục tiêu của VFF là phải xây dựng được nhiều học viện giống như HA.GL-Arsenal JMG trong thời gian tới. Chúng tôi đã có những liên hệ với một số đội bóng nổi tiếng ở châu Âu và trong những lần tiếp xúc, họ đều bày tỏ mong muốn được hợp tác với bóng đá Việt Nam trong việc mở học viện bóng đá. VFF sẽ chọn lựa những mô hình phù hợp để giới thiệu với những đội bóng có quyết tâm, có điều kiện. Tôi xin nhấn mạnh rằng, chẳng dễ để có được thành công, nhất là trong bóng đá. Nhưng nếu bạn có bản lĩnh, có tầm nhìn thì vinh quang sẽ đến.
 
+ Xin cảm ơn Chủ tịch về cuộc trao đổi!
 
Inter Milan muốn mở học viện ở Việt Nam
“Mới đây, tôi có làm việc với Đại sứ Italia ở Việt Nam. Ông ấy từng chơi bóng cho Lazio nhưng nay có mối liên hệ sâu sắc với CLB Inter Milan. Ông ấy đặc biệt ấn tượng về tiềm năng của bóng đá Việt Nam và cho biết, Inter Milan muốn mở học viện bóng đá tại Việt Nam, đồng thời đề nghị VFF giới thiệu cho họ một đối tác có tiềm năng. Nếu có được sự hợp tác giữa một CLB của Việt Nam với một thương hiệu lớn như Inter Milan thì đó là một cơ hội tốt để phát triển”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết.
 
 
Nguồn: bongdaplus.vn