Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn"

Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ về những kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Người đứng đầu VFF khẳng định, muốn có tương lai thì ngay từ lúc này phải dồn tâm sức cho những định hướng dài hơi và bài bản.

Nhưng trước hết, những người làm bóng đá Việt Nam phải có được sự kiên định và quyết không để áp lực về thành tích làm chệch hướng…
 
– PV: Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt bạn đọc xin được gửi tới ông lời chúc sức khỏe. Chúc VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung có được nhiều thắng lợi dưới sự chèo lái của Chủ tịch.
 
– Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Xin được cảm ơn lời chúc của anh. Qua đây, cho phép tôi được gửi lời chúc an bình và viên mãn đến bạn đọc báo Bóng đá và những người luôn đồng hành, sẻ chia với bóng đá nước nhà. Hy vọng rằng, trong năm mới, chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau để cùng đưa con tàu bóng đá Việt Nam tiến lên phía trước.
 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng động viên các cầu thủ trẻ Việt Nam
 
– Ông đã nói về tương lai của nền bóng đá. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ĐT Olympic Việt Nam vừa được tập trung ở những ngày đầu Xuân năm mới này.
 
– Chia sẻ với anh là trước khi đội tập trung, tôi và lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc thẳng thắn và hiệu quả với HLV Toshiya Miura. Đầu tiên, tôi đã tái khẳng định quan điểm là giao toàn quyền về chuyên môn cho ông Miura. Ông ấy có quyền tuyển cầu thủ, trợ lý và xây dựng đội bóng theo triết lý bóng đá của mình nhằm thực hiện những kế hoạch lớn do VFF đề ra. Quan điểm của chúng tôi là các ĐTQG phải có được sự trẻ hóa triệt để nhằm có được những đội bóng mạnh tại SEA Games 2017 và AFF Suzuki Cup 2018. Nói thẳng là vào thời điểm đó, đội bóng của chúng ta phải đến giải với tư cách là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Bạn còn nhớ là người Đức đã làm gì khi thất bại ở World Cup 2006? Họ đã đầu tư cho một lứa cầu thủ mới cùng triết lý bóng đá đẹp và đến năm 2014 đã bước lên đỉnh của thế giới. Con đường đi của họ cũng là bài học cho bóng đá Việt Nam hiện nay.
 
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tặng hoa chúc mừng các tuyển thủ trước trận đấu
 
– Thế còn tại kỳ SEA Games diễn ra vào tháng 6 này tại Singapore thì sao, thưa ông?
 
– Bất cứ đội bóng nào khi đến giải cũng cần phải có khát khao và tham vọng. Chúng tôi không đặt ra áp lực về thành tích cho thầy trò HLV Miura nhưng bản thân họ phải có tham vọng và trách nhiệm phấn đấu để hướng đến những mục tiêu cao và thiết thực nhất. Tôi tin rằng, với cách tuyển chọn nhân sự kỹ càng, với tài năng của ông Miura và một kế hoạch chạy đà tương đối bài bản, chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 28. 
 
– VFF đã đặt ra lộ trình bài bản cho cấp ĐTQG. Điều được dư luận quan tâm lúc này làV-League sẽ được tổ chức và định hướng phát triển thế nào thưa ông?
 
– V-League luôn là tấm gương phản ánh trung thực và sống động về sự phát triển của nền bóng đá. VFF đã chỉ đạo BTC giải phải có những thay đổi quan trọng trong cách điều hành. Công tác điều hành phải chuyên nghiệp, đội ngũ trọng tài phải công tâm, trung thực và đặc biệt, VFF sẽ có những bước đi nhằm loại bỏ tiêu cực, bạo lực ra khỏi đời sống bóng đá. Tôi có tham vọng rằng V-League phải thật sự sôi động, trong sạch và ngày càng thu hút được đông đảo khán giả đến sân. Bóng đá phải thu hút được nhiều tài trợ hơn và các đội bóng có thể sống khỏe nhờ hoạt động thi đấu. Đến lúc này rất mừng là V-League 2015 đã cho thấy những tín hiệu tốt. Giải đấu diễn ra quy củ hơn và hiệu ứng từ các cầu thủ trẻ đang mang đến nhiều hy vọng cho nền bóng đá.
 
– ĐTQG được trẻ hóa, V-League cũng đón nhận những hiệu ứng tích cực, vậy ông có thể cho biết VFF sẽ có những kế hoạch nào cho vấn đề cội rễ của nền bóng đá là công tác đào tạo trẻ?
 
– Tôi từng phát biểu, thành công trong mô hình đào tạo trẻ của HA.GL cho chúng ta một con đường tiếp cận thành công. Tham vọng của tôi là nền bóng đá nước nhà sẽ có thêm vài học viện bóng đá có liên kết với nước ngoài như mô hình của HA.GL. Chúng tôi sẽ kết nối các đối tác nước ngoài mà mình có với những CLB tại Việt Nam. Về phần mình, VFF sẽ từng bước nâng cấp Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đang có. Chúng tôi đã có chuyên gia ngoại đào tạo các đội dự tuyển trẻ của nữ và sắp tới sẽ có Giám đốc kỹ thuật nước ngoài cho bóng đá nam. Bên cạnh việc tham gia công tác đào tạo trẻ của VFF, Giám đốc kỹ thuật sẽ có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương trong sự nghiệp trồng người.
 
– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Nguồn: bongdaplus.vn