Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn gặp Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan, Bỉ và Tổng thư ký LĐBĐ Đức

Bên lề Hội nghị bóng đá nữ FIFA, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp và trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Bỉ bà Pascale Van Damme, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan ông Just Spee và Tổng Thư ký LĐBĐ Đức bà Heike Ullrich.

18/08/2023 12:34:13

Hội nghị bóng đá nữ do FIFA tổ chức tại Sydney (Australia)

Như tin đã đưa, nhận lời mời của FIFA, từ ngày 16/8 Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã sang Sydney (Australia) dự khán trận chung kết bóng đá nữ FIFA World Cup nữ 2023 và tham dự Hội nghị bóng đá nữ do FIFA tổ chức.

Sáng ngày 18/8/2023, Hội nghị bóng đá nữ thế giới được khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế Sydney, trước ngày bế mạc FIFA World Cup nữ 2023. Hội nghị có sự tham dự của: lãnh đạo, cán bộ phụ trách bóng đá nữ, chuyên gia, huyền thoại bóng đá nữ từ hơn 200 liên đoàn bóng đá thành viên FIFA.

Hội nghị mở đầu bằng bài phát biểu của bà Anika Wells- Bộ trưởng Bộ thể thao Australia, đại diện nước chủ nhà, cùng bài phát biểu của Chủ tịch FIfA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (thứ hai, từ trái vào) tại Hội nghị bóng đá nữ FIFA

Hội nghĩ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/8, tập trung vào các vấn đề: Sự phát triển bóng đá nữ; Những lợi ích xã hội của bóng đá nữ cũng như những tác động tích cực lên vai trò của nữ giới trong bóng đá.

Bên lề Hội nghị bóng đá nữ FIFA, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp và trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Bỉ bà Pascale Van Damme, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan ông Just Spee và Tổng Thư ký LĐBĐ Đức bà Heike Ullrich.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch LĐBĐ Bỉ Pascale Van Damme, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Just SPEE và Tổng Thư ký LĐBĐ Đức Heike Ullrich đã gửi lời chúc mừng Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn về những tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Lãnh đạo ba LĐBĐ quốc gia cho biết, dù lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK giải bóng đá nữ lớn nhất thế giới nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc về ý chí và tinh thần thi đấu.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cùng Chủ tịch LĐBĐ Bỉ bà Pascale Van Damme (áo đỏ), Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan ông Just Spee và Tổng Thư ký LĐBĐ Đức bà Heike Ullrich (áo xanh).

Tổng Thư ký LĐBĐ Đức bà Heike Ullrich chia sẻ thêm, bà đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ Đức hồi tháng 6 (khi đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức, chuẩn bị cho VCK FIFA World Cup nữ 2023), đồng thời mong muốn được đón tiếp Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tại Euro 2024, khi Đức là chủ nhà của giải đấu này.

Về hướng hợp tác và phát triển sắp tới với bóng đá Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan, Chủ tịch LĐBĐ Bỉ và Tổng thư ký LĐBĐ Đức đều bày tỏ mối quan tâm, đặc biệt với bóng đá nữ Việt Nam. Các bên đã có những trao đổi thiết thực, mở ra cơ hội cho sự phát triển hợp tác giữa bóng đá Việt Nam với bóng đá Bỉ, Đức và Hà Lan, ba nền bóng đá phát triển ở châu Âu, trong thời gian tới.