Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: STôi cam đoan không có chiếc vé nào tuồn ra chợ đen⬝

Thông tin về số phận những chiếc vé World Cup mà một uỷ viên BCH LĐBĐVN thắc mắc trên báo Thể Thao số 162 đã gây sự chú ý của dư luận

21/09/2006 00:00:00
Thông tin về số phận những chiếc vé World Cup mà một uỷ viên BCH LĐBĐVN thắc mắc trên báo Thể Thao số 162 đã gây sự chú ý của dư luận . Chúng tôi có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch LĐBĐVN  Nguyễn Trọng Hỷ với mục đích giải toả những thắc mắc này:

Nhiều Uỷ viên BCH thắc mắc về việc không được cung cấp thông tin LĐBĐVN mua của FIFA hơn 200 vé xem World Cup 2006 và những chiếc vé này phải quay đầu trở về Thuỵ Sĩ⬦

+ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Đây là khiếm khuyết của bộ phận Văn phòng. Đáng ra, họ phải báo cho các uỷ viên BCH và một số đối tác thương mại của LĐBĐVN. Tôi đã giao hoàn toàn cho bộ máy điều hành làm vấn đề này và tin chắc không có chuyện khuất tất. Sai lầm ở đây là không thông báo đến nơi đến chốn với tất cả nên một số người tự ái. Bản thân tôi không dùng gì đến số vé này và đi theo tiêu chuẩn của FIFA dành cho ghế Chủ tịch. Ngay đến khi họp BCH FIFA, mình trình hộ chiếu ra và họ đưa vé cho thôi.

Khi có thông tin LĐBĐVN được mua vé của FIFA, bộ phận điều hành đã ưu tiên cho một số tờ báo gắn bó với LĐBĐVN như Thể Thao, TTHN, TTNN, Thanh Niên, Tuổi Trẻ⬦được đăng ký mua vé và chúng tôi sẵn sàng mua giúp. LĐBĐVN làm việc này không vì mục đích lợi nhuận mà chỉ muốn tạo điều kiện cho các đối tác thông tin của mình. Sau đó, chúng tôi cũng gọi điện cho một số CLB nhưng hầu hết đều chê vé quá đắt nên tổng hợp lại chỉ còn 93 vé đặt mua, số còn lại không dùng đến đều trả lại cho FIFA.

– Có thông tin cho rằng một khối lượng vé của LĐBĐVN cũng được bán ra ngoài chợ đen với giá cao ngất ngưởng, thông qua một người quen của LĐ ở bên đó. Ông có biết không?

+ Thời điểm đó tôi cũng có mặt ở bên Đức và tôi có thể khẳng định là chắc chắn không có việc đó. Người mà dư luận đã nói đến là ông Nguyễn Văn Lam – đại diện LĐBĐVN tại FIFA. Ông này là người có công rất nhiều với LĐ từ trước đến nay, nhưng cũng chỉ mua lại những vé mà không có ai mua. Các tấm vé đó đều dành cho những mối quan hệ của ông Lam và tất cả đều có người xem. Xin thông tin thêm là sở hữu những tấm vé đó đều là những người VN đi từ nhà sang để xem World Cup chứ không phải là những vé bị đẩy ra chợ đen.

– Một số uỷ viên BCH than vãn khoá này có nguy cơ tiếp tục bị vô hiệu hoá và phần lớn trong số 11 ban chức năng chưa tiến hành họp buổi nào trong suốt năm qua. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

+ Tôi không hiểu tại sao lại có ý kiến này. Bản thân tôi cũng nằm trong BCH, không ăn lương LĐBĐVN, phải chăng tôi tự vô hiệu hoá tôi.Theo tôi thì các uỷ viên cũng phải tự chủ động với công việc. Việc các ban không có cuộc họp nào trong suốt năm thì điều đầu tiên là phải đặt câu hỏi với các trưởng ban. Phải chăng đã có người ngại việc hay thụ động, nhưng lại trách ngược lại những người khác? Có những trường hợp sốt sắng, nhưng lại không đúng chức năng, nhiệm vụ. Tôi lấy ví dụ như trường hợp anh Lân Trung trình cho tôi một kế hoạch xin tổ chức Hội thảo bóng đá trẻ, nhưng đó không phải chức năng, nhiệm vụ của anh Lân Trung. ~ trường hợp này,anh Trung phải đặt vấn đề với chỗ anh Phạm Quang (Trưởng phòng bóng đá trẻ và các ĐTQG). Rồi phòng bóng đá trẻ sẽ đến các CLB tìm hiểu và chuẩn bị nội dung chứ nếu làm khơi khơi thì làm sao có kết quả.

Rõ ràng những gì FIFA khuyến cáo không phải là không có lý. Khi mà đã có một bộ máy bên dưới hoạt động tốt rồi thì bên trên có cần thiết phải phình to như thế không. Điều kiện của VN đã thích hợp để thực hiện những gì FIFA hướng dẫn chưa? Chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc kỹ lưỡng ở kỳ họp ngay trước Đại hội VI. Phải giải quyết tốt vấn đề này thì BĐVN mới phát triển được.

– Xin cám ơn ông!

(Theo TT.TPHCM)