Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: SChỉ là kết thúc lớp học cũ để chuẩn bị lớp học mới!⬝

Thông tin về UBTDTT xóa sổ lớp BĐ U17QG tại Từ Sơn, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Phó Chủ nhiệm UBTDTT, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ phủ nhận tin này.

21/09/2006 00:00:00
Thông tin về UBTDTT xóa sổ lớp BĐ U17QG tại Từ Sơn, Hà Nội gây xôn xao dư luận. Phó Chủ nhiệm UBTDTT, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ phủ nhận tin này. Ông cho biết:

– Dùng từ xóa sổ như một số thông tin là không đúng. Đây chỉ là việc kết thúc sớm lứa đào tạo này để chuẩn bị tuyển lớp mới. Lứa cầu thủ này tuyển vào khi đã 15-16 tuổi và đến nay đã 18 tuổi, một số có thể về thi đấu cho địa phương mình, một số hợp đồng thi đấu cho địa phương khác.

+ Ông có ý kiến như thế nào khi một số thông tin cho rằng việc đào tạo các lứa U17 là không hiệu quả và tiền bạc của nhà nước đổ xuống song, xuống bể?

– Chúng tôi hiểu, trong điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng HLV chưa giỏi thì chưa thể thu được hiệu quả cao nhất. Nhưng không thể khẳng định là những lứa cầu thủ được đào tạo vừa qua là không có chất lượng tốt. Nhiều cầu thủ của một số địa phương trưởng thành từ lò đào tạo này đang thi đấu ở một số đội bóng ở giải VĐQG. Nguồn kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước, nhưng không có chuyện hàng chục tỷ, hàng trăm triệu đồng đổ xuống sông, xuống bể mà không thu được kết quả gì.

+ Vậy theo ông cần phải có những điều kiện gì để có thể đào tạo các lớp cầu thủ trẻ một cách hiệu quả?

– Chúng ta cần phải mở được Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ QG, tuyển chọn đội ngũ HLV chuyên nghiệp biên chế vào trung tâm với mức lương phù hợp để họ yên tâm làm việc. LĐBĐVN và Vụ TTTTC II của UBTDTT cần phối hợp, bàn bạc để tuyển sinh những cầu thủ tốt và nên bắt đầu từ lứa tuổi nhỏ hơn, 13-14 chẳng hạn.

+ Nói đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ QG, xin ông cho biết tiến độ và thời gian thực hiện của trung tâm này?

– Chúng tôi sẽ cố gắng vào tháng 10 tới sẽ động thổ công trình. Những hạng mục đầu tiên sẽ là sân cỏ nhân tạo, nhà ở cho VĐV, phòng tập, san nền để sang năm làm hai sân tập và cuối cùng là hoàn thành nốt 2 sân nữa vào tháng 8 năm 2008.

+ Xin cám ơn ông!

Theo TTHCM