Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ: “U.21 là bệ phóng quan trọng cho bóng đá VN”

Chỉ còn 3 ngày nữa, vòng chung kết Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 13-2009 sẽ chính táhức khởi tranh tại Bình Dương. Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ, người luôn theo sát và hết lòng quan tâm đến sân chơi này đã dành cho phóng viên cuộc phỏng vấn.

Chỉ còn 3 ngày nữa, vòng chung kết Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 13-2009 sẽ chính táhức khởi tranh tại Bình Dương. Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ, người luôn theo sát và hết lòng quan tâm đến sân chơi này đã dành cho phóngviên cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ sẽ có mặt tại lễ khai mạc chiều 17.9 để động viên các cầu thủ U.21

* Thưa ông, VCK U.21 sắp khởi tranh, ý kiến của ông về giải đấu này như thế nào?

– Không phải bây giờ mà từ lâu Giải U.21 do Báo Thanh Niên đăng cai tổ chức đã là một sự kiện có ý nghĩa trong đời sống bóng đá nước nhà. Tầm vóc, uy tín của giải, công tác tổ chức, điều hành sát sao, có trách nhiệm cao trước phong trào của ban tổ chức và chất lượng tham dự của các đội bóng trẻ khi háo hức đến với sân chơi U.21 là điều không cần phải bàn cãi. Tự các điều đó đã nói lên giải U.21 có một vị trí rất lớn với các CLB, với các địa phương tỉnh – thành, ngành, tác động mạnh mẽ đến công tác đào tạo trẻ và thôi thúc các tài năng từng bước vươn lên khẳng định mình. Nói một cách cụ thể, giải U.21 chính là cuộc tổng duyệt lực lượng cho tương lai, là bệ phóng quan trọng cho bóng đá trẻ nước nhà cất cánh.

Bên cạnh đó, điều mà tôi tâm đắc nhất chính là việc Báo Thanh Niên đã mạnh dạn tổ chức thêm giải U.21 quốc tế ngay sau vòng chung kết giải U.21 quốc gia, mang lại sự hứng khởi cho bóng đá trẻ nước nhà, giúp cho các cầu thủ trẻ tốt nhất trong độ tuổi của chúng ta có dịp cọ xát với không chỉ các đội trong khu vực Đông Nam Á mà cả những cường quốc bóng đá trẻ ở châu Á. Cách làm này rất hay,  góp phần tạo nên vị thế cho bóng đá VN với AFC, AFF và giúp cho LĐBĐ VN có thêm cơ sở để nhận đăng cai các giải U.19, U.17 trong khu vực, phát triển tốt hơn nữa sức bật cho bóng đá trẻ nước nhà.

* LĐBĐ VN đã làm gì để hỗ trợ cho 2 giải đấu U.21 ngày một mạnh?

Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cho biết việc LĐBĐ VN cử đội U.19 VN thay cho đội U.23 VN tham dự giải tiền SEA Games từ ngày 4 đến 8.10 tại Lào là chuyện buộc phải làm để giữ thể diện cho bóng đá VN trước việc Thái Lan chỉ cử sang đội U.19. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho U.19 VN chuẩn bị cho vòng loại châu Á sẽ tranh vào đầu tháng 11 tại Thái Lan. Chính vì vậy đội U.19 VN sẽ phải tập trung sớm hơn so với kế hoạch cũ là 1.10. Tuy nhiên các tuyển thủ có tên trong đội U.19 đang thi đấu VCK giải U.21 Báo Thanh Niên từ 17 đến 27.9 sẽ được tập trung muộn sau khi hoàn tất giải U.21.

– Bản thân LĐBĐ VN luôn hợp tác chặt chẽ với Báo Thanh Niên để mỗi năm nâng tầm giải U.21, xem đó là cơ sở mấu chốt để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U.23 VN và đội tuyển quốc gia sau này. Ngay việc bố trí lực lượng chuyên môn tham gia giải, chúng tôi cũng chọn các trọng tài, giám sát có năng lực và phẩm chất tốt nhất, cử hẳn Phó tổng thư ký LĐ Dương Nghiệp Khôi và Phó phòng thi đấu Nguyễn Minh Ngọc cũng như Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi tham gia BTC và thường trực trong giải để trực tiếp giải quyết các vấn đề về chuyên môn. Bản thân tôi và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng tham gia ban chỉ đạo giải cùng với các anh Trưởng BTC Nguyễn Công Khế và Phó BTC giải Đặng Thanh Tịnh giám sát mọi diễn biến. Chẳng hạn như sự cố bạo lực trên sân Đồng Nai ở vòng bảng, chúng tôi đã thống nhất phải loại cả 2 đội ra khỏi giải để làm gương cho các đội trẻ, yêu cầu các đội phải giáo dục VĐV thi đấu với tinh thần fair play, tuyệt đối không được có những hành vi phi thể thao.

Ngoài ra LĐ cũng dự tính sau giải U.21 năm nay sẽ tổ chức hội thảo về đào tạo VĐV đỉnh cao, nhằm khuyến khích nhiều hơn nữa việc hình thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, từ đó thúc đẩy mạnh hơn công tác phát hiện, huấn luyện, nâng tầm tốt hơn bóng đá trẻ nước nhà.

Nguồn: Theo Thanh Niên