Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản gửi thư chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Sau thành tích xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2018, LĐBĐVN và đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng. Hôm qua (30/1), Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản – ông Tashima Kohzo đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng.

06/02/2018 10:22:47

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Tashima Kohzo cho biết ông rất ấn tượng và chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu thành công để vào thi đấu trận chung kết và giành giải Fair-Play tại VCK U23 Châu Á 2018 (tổ chức tại Thường Châu, Thượng Hải, Trung Quốc). Ông Tashima Kohzo cũng bày tỏ vui mừng khi biết đội tuyển U23 Việt Nam nhận Huân chương Lao động do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Trong thư, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Tashima Kohzo mong muốn Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng chuyển lời chúc mừng tới ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ, những người đã tập luyện nghiêm túc và vất vả để đạt được thành tích mang tính lịch sử: “Đó thực sự là kết quả của những nỗ lực của toàn đội U23 Việt Nam trong việc góp phần phát triển bóng đá toàn diện. Hành trình chinh phục của đội tuyển U23 Việt Nam qua các trận đấu thực sự đã đem lại niềm tự hào cho tất cả người hâm mộ Việt Nam”.

Cuối thư, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Tashima Kohzo gửi lời chúc Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng cùng ngôi nhà LĐBĐVN sẽ thành công hơn nữa, cùng hướng tới sự hợp tác giữa hai liên đoàn cho sự phát triển của bóng đá thông qua các trao đổi khác nhau trong quan hệ hữu nghị đối tác.