Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) Chung Mong Gyu thăm và làm việc với chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

Sáng nay (28/11), tại trụ sở LĐBĐVN, ngài Chung Mong Gyu – Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA)  cùng phái đoàn LĐBĐ Hàn Quốc đã sang thăm và làm việc với chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

28/11/2013 11:07:56

Đón tiếp phái đoàn còn có Vụ trưởng Tổng cục TDTT Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh.

Chủ tịch Nguyễn Trong Hỷ tặng áo thi đấu ĐT Việt Nam cho ngài Chung Mong Gyu – Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trân trọng cảm ơn ngài Chung Mong Gyu – Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc đã dành thời gian quý báu tới thăm, làm việc và trao đổi thông tin giữa hai Liên đoàn bóng đá Việt Nam – Hàn Quốc. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và ngài Chung Mong Gyu cùng trao đổi về tình hình bóng đá Việt Nam, Hàn Quốc. Qua đó, hai bên mong mỏi sẽ tiếp tục có những bước hợp tác chặt chẽ, có chiều sâu hơn nữa nhằm đưa hình ảnh bóng đá hai nước thêm gần gũi với khán giả hâm mộ trong khu vực và châu lục. Bên cạnh việc hợp tác song phương, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chân thành cảm ơn KFA nói chung, ngài Chủ tịch Chung Mong Gyu nói riêng đã tạo nhiều cơ hội thuận lợi để bóng đá Việt Nam tiếp tục học tập trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với nền bóng đá tiên tiến như Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Trong Hỷ bày tỏ sự tin tưởng mối quan giữa hai Liên đoàn bóng đá quốc gia ngày càng bền chặt, thắm tình hữu nghị như mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia Việt – Hàn.

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc đã có sự phát triển vượt bậc. Hai bên đã có những cuộc trao đổi, tập huấn và thi đấu giao hữu. Đội tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tạo điều kiện tập huấn tại nước bạn để chuẩn bị cho SEA Games 27. Ngoài ra, đội tuyển Futsal QG cũng nhận được sự giúp đỡ trong quá trình tham dự Đại hội thể thao châu Á trong nhà 2013 (Asian Indoor-Martial Arts Games 2013) tổ chức tại Incheon- Hàn Quốc… Đặc biệt nhân kỷ niêm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (12/1992-12/2012), CLB Hyundai Mipo Dolphin đã sang thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2013 đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Liên đoàn bóng đá hai quốc gia.

LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc cùng nhau thống nhất trao đổi hợp tác song phương giữa hai liên đoàn bóng đá QG.

Nhân dịp đội tuyển Hàn Quốc giành quyền lọt vào Vòng chung kết World Cup 2014, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ gửi lời chúc mừng tới các thành viên đội tuyển QG Hàn Quốc cũng như lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Với những thành tựu đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn bóng đá Việt Nam ngày càng có nhiều sự hợp tác hơn nữa đối với bóng đá Hàn Quốc và coi đó là tấm gương sáng để Liên đoàn bóng đá Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành nền bóng đá tại Việt Nam.

Với việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam hợp tác, đầu tư. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Hàn Quốc chung sức góp phần xây dựng phát triển bóng đá Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá cao sự ủng hộ của Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai – Vinashin, nhà tài trợ cho giải bóng đá lứa tuổi 15 QG trong 3 năm vừa qua. Đó là doanh nghiệp điển hình của Hàn Quốc góp sức xây dựng, phát triển cho hoạt động đào tạo bóng đá trẻ Viêt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, lãnh đạo hai liên đoàn bóng đá Việt Nam – Hàn Quốc cùng chụp hình lưu niệm. Hai bên cùng nhau thống nhất tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Nguồn: vff.org.vn