Chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Đại tướng Sao Sokha: “Tôi là fan của tuyển Việt Nam”

Tướng Sao Sokha – Phó Tổng tư lệnh Quân đội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch LĐBĐ Campuchia từng có 4 năm sinh sống , học tập tại Việt Nam. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2 chức chủ tịch LĐBĐ Campuchia, ông đã bắt tay hợp tác với CLB HAGL nhằm mục đích đưa nền bóng đá nước này vươn lên top đầu khu vực Đông Nam Á.

Đại tướng Sao Sokha – Phó Tổng tư lệnh Quân đội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch LĐBĐ Campuchia từng có 4 năm sinh sống , học tập tại Việt Nam. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2 chức chủ tịch LĐBĐ Campuchia, ông đã bắt tay hợp tác với CLB HAGL nhằm mục đích đưa nền bóng đá nước này vươn lên top đầu khu vực Đông Nam Á.

– Thưa đại tướng, đây là năm thư mấy ông kiêm giữ chức chủ tịch LĐBĐ Campuchia?

+ Trước khi trở thành chủ tịch LĐBĐ Campuchiam, tôi là Uỷ viên BCH của tổ chức này. Đến ngày 9/12/2006, trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tôi trúng cử chức chủ tịch khoá 1. Đến ngày 27/8/2009, tôi tái đắc cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2.

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia, Đại tướng Sao Sokha (phải) trong chuyến công tác ở CLB HAGL.

– Bóng đá đối với ông có ý nghĩa như thế nào?

+ Trước tiên, tôi là fan bóng đá rất cuồng nhiệt, ở tất cả các giải bóng đá lớn trong khu vực, châu lục và trên toàn thế giới tôi luôn sắp xếp thời gian để xem và cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích. Ở bình diện quốc gia, sau đội tuyển Campuchia tôi là fan cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ Campuchia cũng rất vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đăng quang tại VCK AFF Suzuki Cúp diễn ra vào cuối năm vừa qua. Thời trai trẻ, ngày nào tôi cũng chơi bóng ở trường học, ở đơn vị công tác…

– Xin ông giới thiệu đôi nét về nền bóng đá Campuchia?

+ Hiện tại giải VĐQG Campuchia có 10 đội tham dự. Về cơ bản thể thức thi đấu ở giải này giống như V.League ở Việt Nam. Chỉ khác một điều là sau khi kết thúc ở lượt đi và về, BTC chọn 4 đội xuất sắc nhất thi đấu chéo. Đội xếp thứ nhất sẽ gặp đội xếp thứ 4, đội xếp thứ 2 sẽ gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thắng vào chung kết tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng ba. Mùa giải năm nay đã xác định được 2 đội vào chơi trận chung kết đó là CLB Naga Corp và Khemra. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 26.9 tới đây. LĐBĐ Campuchia có tất cả 34 thành viên, ngoài 10 CLB đang thi đấu tại giải VĐQG còn có 24 thành viên đại diện các tỉnh thành phố trong toàn quốc.  Với một đất nước khoảng 13 triệu dân, cơ cấu một tổ chức như LĐBĐ Campuchia như vậy là hợp lý

– Ở đất nước của ông môn thể thao nào được người dân ưa chuộng nhất?

+ Đó là bóng đá và kick boxing. Kick boxing là môn võ cổ truyền dân tộc Khơmer chúng tôi, sau đó được du nhập sang Thái Lan. Thế nhưng hiện nay người Thái lại nói môn võ này là của họ.

– Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ít nhất một lần đứng ra đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này. Liệu khi nào Campuchia có thể làm được điều tương tự?

+ Muốn đăng cai một kỳ SEA Games có 2 yếu tổ cơ bản nhất phải đáp ứng được là cơ sở vật chất và yếu tố con người. Yếu tố con người ở đây có thể hiểu đó là trình độ, đẳng cấp của các vận động viên. Là nước chủ nhà nếu thiếu một trong hai yếu tổ trên coi như kỳ SEA Games đó chưa thành công. Còn Campuchia thì sao? Đất nước của chúng tôi vừa hồi sinh sau nạn diệt chủng Pôn Pốt, mọi thứ coi như làm lại từ đầu. Chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện này nhưng chưa làm được. Và khi nào đăng cai, chúng tôi sẽ cần tới sự giúp đỡ của Chính Phủ, Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch Việt Nam.

– SEA Games 25 đang đến gần, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Campuchia hiện nay ra sao?

+ Đội U23 của chúng tôi được tập trung vào tháng 7 vừa qua dưới dự dẫn dắt của HLV người Úc. Nhưng do lúc đó giải vô địch đang diễn ra nên kế hoạch chuẩn bị bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngày 26/9 tới, đội tuyển Campuchia mới tập trung đầy đủ. Được sự giúp đỡ của Việt Nam, đội tuyển Campuchia sang tập huấn 60 ngày tại Trung tâm Huấn luyện Thành Long – TP.HCM bắt đầu từ đầu tháng 10 tới.

– Mục tiêu của U23 Campuchia tại SEA Games 25 sắp tới là gì?

+ Phấn đấu xếp thứ nhất ở top 2. Tại SEA Games 25 tới có thể chia 11 đội tuyển thành 2 top. Top 1 gồm 6 đội Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Top 2 gồm Campuchia, Lào, Philippines, Brunei và Đông Timor.

– Xin cảm ơn ông!

 

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM