Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi:Trọng tài không đủ khả năng cũng phải ⬦xuống hạng

02/03/2006 00:00:00

* Quy chế HĐTT sẽ được ban hành trong tuần tới

Ông Nguyễn Văn Mùi – Ảnh: TPO

– Vừa qua, Thường trực LĐBĐVN đã có buổi làm việc với HĐTT khoá 4 để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức này, ông có thể cho biết, HĐTT khóa 4 có gì khác so với những nhiệm kỳ trước?

+ Về cơ bản thì HĐTT vẫn là một tổ chức nghề nghiệp, quy tụ anh em trọng tài, nhưng có điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước là hiện tại, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ quản lý chứ không trực tiếp tham gia vào công việc điều hành. Cụ thể là HĐTT không đảm nhận việc phân công, bố trí trọng tài làm nhiệm vụ ở các giải đấu như trước nữa mà chỉ có nhiệm vụ giới thiệu các trọng tài có đủ năng lực và phẩm chất cho BTC giải. Việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ ở các trận đấu sẽ do Ban điều hành trọng tài trực tiếp làm.

– Liệu như vậy, vai trò và quyền hạn của HĐTT có bị thu hẹp hơn so với trước đây?

+ Tôi không nghĩ như vậy. Tuy không trực tiếp tham gia vào việc điều hành, nhưng HĐTT vẫn có chức năng giới thiệu và tư vấn cho Ban điều hành trọng tài. Vì vậy, nếu phát hiện những bất hợp lý trong việc phân công, chúng tôi sẽ có ý kiến ngay. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về BTC giải.

– Trước đây, HĐTT vẫn bị mang tiếng là “hữu danh vô thực” không thể đứng ra can thiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho anh em trọng tài. Còn hiện tại thì sao thưa ông?

+ Về mặt tổ chức, chúng tôi cũng đã thống nhất chia ra làm hai bộ phận phụ trách các mảng công việc là bộ phận đào tạo, phát triển và giới thiệu, phong cấp trọng tài và bộ phận thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Việc kỷ luật trọng tài cũng phải làm theo đúng quy trình. HĐTT sẽ trực tiếp xem xét xử lý các sai phạm về chuyên môn, phương pháp trọng tài, còn những trường hợp vi phạm nặng hoặc có vấn đề tư tưởng, Ban kỷ luật của VFF sẽ xem xét và ra quyết định kỷ luật.

– Thưa ông, việc phân loại, đánh giá năng lực trọng tài để giới thiệu làm nhiệm vụ ở các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, HĐTT dựa trên những tiêu chí nào?

+ Trước tiên chúng tôi phải căn cứ vào báo cáo của các giám sát trọng tài ở mỗi trận đấu, trong đó có cả việc chấm điểm trọng tài để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp có sai phạm, ngoài ý kiến nhận xét của giám sát, chúng tôi còn tham khảo trên băng ghi hình. Về mặt kỹ thuật, hiện nay chúng tôi đã tiến hành chọn lọc và phân loại được các tình huống điển hình, những pha ghi bàn ở 5 vòng đấu đầu tiên và sẽ tiếp tục làm đến hết lượt đi để kịp phục vụ việc đánh giá, sơ kết giai đoạn 1.

– Đã có một số ý kiến than phiền về chất lượng trọng tài ở cả V-League và giải hạng Nhất. Theo ông, năng lực của trọng tài hiện nay có đáp ứng được yêu cầu công việc?

+ Tôi thừa nhận, có một số trọng tài trẻ còn non về kinh nghiệm và bản lĩnh, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải chấp nhận thực tế đó. Mọi việc cần phải có thời gian và HĐTT đang nỗ lực tìm mọi cách để có thể nâng dần chất lượng trọng tài lên. Trước mắt, chúng tôi có kế hoạch tổ chức sơ kết công tác trọng tài sau khi kết thúc lượt đi ở giải hạng Nhất và Chuyên nghiệp để rút kinh nghiệm, đánh giá lại công tác trọng tài. Ai không đủ khả năng sẽ phải chuyển xuống làm nhiệm vụ ở các giải hạng dưới. Chúng tôi cũng có kế hoạch mở thêm các lớp đào tạo trong năm nay, dự định tổ chức ở Hà Nội và TPHCM. Nguồn tuyển sinh sẽ ưu tiên cho sinh viên các trường TDTT. Ngoài ra, HĐTT cũng xem xét, giới thiệu 2 trọng tài trẻ, trong độ tuổi từ 18 đến 25 để đi học lớp bồi dưỡng trọng tài do AFC tổ chức. Về lâu về dài, những công vịec này phải được duy trì thường xuyên.

– Thưa ông, hiện tại HĐTT đã có Quy chế hoạt động chưa?

+ Bản dự thảo Quy chế HĐTT đã được đem ra lấy ý kiến dóng góp ở Hội nghị sơ kết công tác trọng tài nhiệm kỳ 3 và trình lên Thường trực LĐBĐVN. Dự kiến trong tuần tới, quy chế mới sẽ được ban hành.

– Xin cảm ơn ông.

(Theo TTHN)