Chủ tịch FIFA cảm ơn các Liên đoàn thành viên nhân kỷ niệm 10 năm đắc cử

Nhân kỷ niệm tròn 10 năm được bầu làm Chủ tịch FIFA (26/2/2016 – 26/2/2026), ông Gianni Infantino đã gửi thư tới Chủ tịch của 211 Liên đoàn bóng đá thành viên, bày tỏ lời cảm ơn trước sự ủng hộ bền bỉ và vai trò đồng hành của các liên đoàn trong quá trình cải tổ và phát triển FIFA suốt một thập kỷ qua.

27/02/2026 15:50:41

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Tôi tin rằng chúng ta đã thành công trong việc đưa bóng đá trở lại với FIFA và đưa FIFA trở lại với bóng đá. Và chúng ta đã làm được điều đó cùng nhau”. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh, thời điểm ông được bầu tại Đại hội bất thường ở Zurich (Thụy Sĩ) năm 2016, FIFA đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn tại của tổ chức. Việc Đại hội FIFA lựa chọn một hướng đi mới khi đó được xây dựng trên ba trụ cột: cải cách, minh bạch và phát triển.

Theo ông Gianni Infantino, sự đoàn kết giữa FIFA và các Liên đoàn thành viên chính là chìa khóa cho quá trình chuyển mình của bóng đá thế giới trong 10 năm qua. Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của tổ chức này trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu. Ông cho rằng FIFA là chất keo gắn kết kim tự tháp bóng đá và toàn bộ hệ sinh thái của môn thể thao vua, đồng thời khẳng định một FIFA mạnh mẽ, đáng tin cậy và thống nhất là điều kiện cần thiết để bóng đá tiếp tục phát triển bền vững.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã điểm lại 11 thành tựu nổi bật của FIFA kể từ năm 2016. Trong đó đáng chú ý là việc tăng cường nguồn tài chính trực tiếp cho các Liên đoàn thành viên thông qua Chương trình FIFA Forward, với mức đầu tư tăng gấp bảy lần so với trước đây; thúc đẩy phát triển tài năng trẻ toàn cầu thông qua Chương trình Phát triển Tài năng FIFA; nâng cao năng lực quản trị, điều hành và vai trò lãnh đạo nữ trong bóng đá.

FIFA cũng mở rộng đáng kể sự tham gia của các Liên đoàn thành viên trong quá trình ra quyết định thông qua các Diễn đàn điều hành FIFA và hệ thống Ủy ban thường trực mới; tăng cường công bằng trên sân cỏ với việc áp dụng VAR từ năm 2018 và các giải pháp công nghệ phù hợp hơn cho các quốc gia có điều kiện hạn chế; đồng thời đẩy mạnh minh bạch tài chính và quy trình tổ chức các giải đấu lớn.

Ở lĩnh vực tổ chức thi đấu, FIFA đã mở rộng quy mô các giải Wolrd Cup dành cho nam, nữ và cấp độ trẻ, tạo thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho nhiều quốc gia hơn. Bên cạnh đó là các gói hỗ trợ tài chính trong giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, cứu trợ thiên tai, cũng như quỹ phục hồi hậu xung đột nhằm bảo đảm bóng đá tiếp tục là cầu nối của hòa bình.

Đối với bóng đá cấp câu lạc bộ, FIFA ghi dấu ấn với FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng đầu tiên vào năm 2025, cùng kế hoạch tổ chức FIFA Women’s Club World Cup trong tương lai, qua đó khẳng định vai trò ngày càng toàn diện của FIFA trong sự phát triển chung của bóng đá thế giới.