Chủ tịch CLB T&T HN – Đỗ Quang Hiển:

T&T HN đang dần trở thành một “đội bóng miền Trung” khi số lượng cầu thủ Nghệ An và Thanh Hóa đang ngày một đông hơn. Không phải lãnh đạo CLB không nhìn ra điều này nhưng đó là trường hợp bất khả kháng. Trả lời phỏng vấn, chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển cho biết:

Ông Đỗ Quang Hiển (trái) và HLV Triệu Quang Hà trong niềm vui thăng hạng của T&T HN – Ảnh: Minh Tuấn

– Ông có lo ngại T&T HN sẽ không còn của người Hà Nội?


– Trong chính sách chuyển nhượng, CLB luôn ưu tiên những cầu thủ gốc Hà Nội. Thậm chí, tôi kêu gọi những cầu thủ Hà Nội hãy đến với T&T HN. Thế nhưng, chất lượng cầu thủ của bóng đá thủ đô lại không được như mong đợi. Ưu tiên không có nghĩa tuyển chọn ồ ạt, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đội bóng. Vì thế, CLB vẫn buộc lòng phải lấy những cầu thủ không phải là người Hà Nội. Quang Hà là HLV trưởng và anh ấy là người chọn lựa cầu thủ phù hợp nhất cho đội bóng.


– Có tin cho rằng, HLV Triệu Quang Hà sẽ bị thay thế nếu CLB tìm được người tốt hơn?


– Chúng tôi chưa tính đến chuyện đó. Mới chỉ có HLV Trần Văn Khánh về làm phó GĐKT. Quang Hà vẫn là HLV trưởng của T&T HN trong thời gian tới. Việc chuẩn bị lực lượng cho V-League 2009 vẫn do Quang Hà đảm trách đấy thôi. Hiện nay, rất nhiều CLB sử dụng HLV trẻ như Huỳnh Đức ở SHB.ĐN hay Anh Tuấn của K.KH. Vậy tại sao, chúng tôi lại không thể đặt niềm tin vào Quang Hà?


– Vậy ông có thể lý giải về sự im lặng trên thị trường chuyển nhượng nội địa của T&T HN trong khoảng hơn 1 tháng qua?


– T&T HN có chính sách chuyển nhượng riêng. CLB không muốn lao vào giành giật bất kì cầu thủ nào. Chúng tôi sẽ đợi chứ không vội vã trong khâu tuyển chọn. Trâu chậm chưa chắc đã uống nước đục. Huống chi, chúng tôi cũng đầu tư kĩ lưỡng cho khâu tuyển chọn ngoại binh. Quang Hà sẽ trực tiếp đi tuyển quân ở Brazil và Nam Phi. Giá chuyển nhượng không hề ấn định, miễn là không vượt quá mức và phải đảm bảo chất lượng.


– Vậy còn vấn đề nợ tiền thưởng cầu thủ?


– Ngay sau khi mùa giải kết thúc, các cầu thủ đã được phép về gia đình. Chúng tôi đã họp tổng kết đâu mà phát thưởng được. Đến đầu tháng 10 tới, CLB mới tổng kết mùa giải và chúng tôi sẽ giải quyết mọi khúc mắc liên quan đến lương thưởng ở thời điểm đó.


– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá