Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa làm việc với Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN

Sáng nay (1/11), Chủ tịch Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cùng đoàn quan chức AFC đã đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và có buổi làm việc cùng Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN.

03/11/2017 18:56:02

Thường trực Ban chấp hành VFF chụp ảnh cùng đoàn quan chức AFC. Ảnh Đ.Cường

Tiếp Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cùng đoàn quan chức có Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Uỷ viên thường trực VFF Trần Anh Tú cùng các Uỷ viên BCH LĐBĐVN tại Hà Nội.

Thay mặt Thường trực ban chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã xin gửi lời chào mừng và lời cảm ơn trân trọng tới Ngài Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cùng phái đoàn của AFC đã tới thăm ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “Các thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ và hỗ trợ thiết thực của AFC cũng như cá nhân Ngài Chủ tịch đối với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cũng đánh giá cao những sáng kiến của ngài Chủ tịch với khẩu hiệu One Asia One Goal hướng tới thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất hành động qua đó đề cao tầm nhìn và nhiệm vụ phát triển của bóng đá châu Á nói chung. Với sự hỗ trợ toàn diện của AFC, bóng đá Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế tại đấu trường quốc tế, trong đó phải kể đến thành tích của đội tuyển U19 Việt Nam lần đầu tiên đứng hạng Tư châu Á 2016, qua đó giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 thế giới 2017, đội tuyển Futsal Việt Nam khi xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết Futsal Vô địch thế giới 2016, các đội tuyển trẻ U16, U19, U23 đều ghi dấu ấn tại khu vực và châu lục khi được vào VCK châu lục.Trên bước đường hội nhập với sự phát triển chung của bóng đá châu Á, bóng đá Việt Nam vẫn cần có sự hỗ trợ của AFC cũng như của Ngài Chủ tịch, vì vậy chúng tôi mong rằng AFC tiếp tục quan tâm và hỗ trợ thông qua các dự án cụ thể. LĐBĐVN cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả những hỗ trợ này để đưa bóng đá Việt Nam lên vị thế mới. Xin chúc Ngài Chủ tịch cùng phái đoàn AFC có chuyến làm việc tốt đẹp ở Việt Nam”.

Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa cảm ơn Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng LĐBĐVN

đã dành cho ông sự tiếp đón nồng hậu. Ảnh Đ.Cường

Về phần mình, Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của LĐBĐVN trong chuyến công tác của đoàn quan chức AFC: “Hôm nay tôi rất vui mừng được có mặt tại đây, tại nước Việt Nam để chứng kiến tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Nhiệm vụ và vai trò của bóng đá châu Á không chỉ là phát triển trong bóng đá châu Á nói chung mà còn phát triển cho tất cả các liên đoàn thành viên… Tôi tin rằng với sự hợp tác chặt chẽ của LĐBĐVN và LĐBĐ châu Á thì chúng ta sẽ giành được bước phát triển và đặc biệt với sự đóng góp của ông Trần Quốc Tuấn, là một người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời là một thành viên của ban thi đấu LĐBĐ châu Á, tôi tin rằng chúng ta có thể phát triển tất cả các lĩnh vực của bóng đá châu Á cũng như của Liên đoàn quốc gia”.

Tiếp sau đó, Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh đã báo cáo về kế hoạch chiến lược của LĐBĐVN với những nội dung nhiệm vụ chính về kế hoạch chiến lược, cơ cấu tổ chức, tầm nhìn và mục tiêu của Liên đoàn thành viên.

Nhân dịp này, Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN cũng đã giới thiệu sơ qua về các kênh thông tin của LĐBĐVN: trang thông tin điện tử, kênh Youtube của VFF, báo Bóng đá. Đây là những kênh thông tin hữu hiệu, góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam đến với người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Sau khi lắng nghe những ý kiến của Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao những thành tích mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và cho biết AFC luôn lắng nghe ý kiến của các liên đoàn thành viên để có những hỗ trợ kịp thời. “Qua các kênh thông tin của LĐBĐVN, chúng tôi nhìn thấy được sự phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như sự quan tâm của dư luận với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá châu Á” – Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa nói.

Thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Hùng Dũng mong muốn nhận được nhận xét của Chủ tịch AFC và AFC cho bản kế hoạch và một lần nữa cảm ơn Ngài Chủ tịch AFC cùng phái đoàn AFC đã dành thời gian đến thăm, làm việc với bóng đá Việt Nam.

Sau phần làm việc, Chủ tịch AFC  Ebrahim Al Khalifa cùng đoàn quan chức AFC cũng như Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN đã dành thời gian đi thăm cơ sở vật chất của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cũng như gặp nhanh đội tuyển U19 Việt Nam – đang tập luyện tại Trung tâm và ngày mai (2/11) lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại U19 châu Á 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh Chủ tịch AFC  Ebrahim Al Khalifa thăm cơ sở vật chất của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam: