Chủ tịch AFC Bin Hammam tái đắc cử vào BCH FIFA

Theo thông tin từ Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 23, đương kim chủ tịch AFC Bin Hammam đã giành chiến thắng trước ứng cử viên nặng ký Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa trong cuộc đua đến chiếc ghế Ủy viên BCH FIFA vừa hết hạn kỳ dành cho khu vực châu Á.

Theo thông tin từ Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 23, đương kim chủ tịch AFC Bin Hammam đã giành chiến thắng trước ứng cử viên nặng ký Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa trong cuộc đua đến chiếc ghế Ủy viên BCH FIFA vừa hết hạn kỳ dành cho khu vực châu Á.

Chủ tịch  AFC Bin Hammam phát biểu tại Đại hội AFC lần thứ 23

 

Tuy nhiên, khác với lần “độc diễn” tại kỳ Đại hội trước, chiến thắng lần này của chủ tịch AFC Bin Hammam là rất vất vả. Cả ông Bin Hammam và đối trọng của mình đều giành 23 phiếu trên tổng số 46 phiếu của các Liên đoàn thành viên. Nhưng do 2 trong số 23 là phiếu của ông Sheikh Salman bị coi là không hợp lệ nên nghiễm nhiên ông Bin Hammam giành thắng lợi với 2 phiếu nhiều hơn theo đúng nguyên tắc bầu cử.

 

Phát biểu trước Đại hội sau chiến thắng của mình, ông Bin Hammam nói: “Đây là thật sự là một cuộc đua rất căng thẳng và tôi muốn lời cảm ơn đối với ông Sheikh Salman vì đã chấp nhận kết quả một cách đầy thiện chí. Đối với những người đã ủng hộ tôi, tôi hứa sẽ giúp đỡ cho các bạn nhiều hơn những gì tôi đã làm. Còn đối với những ai không đứng về phía tôi trong cuộc bầu cử này, tôi hứa nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để chiếm được sự tin cậy của các bạn”.

 

AFC có 4 suất trong BCH FIFA. 3 suất còn lại đã được xác định từ lần Đại hội năm 2007, gồm: ông Chung Mong-joon (Hàn Quốc, được bầu lại làm Phó Chủ tịch FIFA), ông Junji Ogura (Nhật Bản) và ông Worawi Makudi (Thái Lan). 3 suất ghế này sẽ được bầu lại vào năm 2011.

Chủ tịch AFC Bin Hammam được coi là người tích cực nhất trong chiến dịch đưa World Cup 2002 về với châu Á. Bên cạnh đó, ông Bin Hammam cũng là nhân vật quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của bóng đá khu vực Tây Á. Với châu Á nói chung, Bin Hammam chính là một trong những thành viên tích cực sáng tạo ra AFC Champions League cấp CLB (kể từ năm 2002) và là người khởi xướng chương trình “Tầm nhìn châu Á”. Ông Bin Hammam cũng là người có tiếng nói quan trọng trong việc đưa Australia hòa chung vào ngôi nhà bóng đá châu Á.