Chiếc giày Vàng Việt Nam 2009: Vũ Phong thế chỗ Công Vinh

Theo thống kê mới nhất mà BTC Giải thưởng Chiếc giày Vàng Việt Nam 2009, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) đã vượt qua Lê Công Vinh, vươn lên vị trí thứ hai với tổng cổng 15 bàn thắng.

Theo thống kê mới nhất mà BTC Giải thưởng Chiếc giày Vàng Việt Nam 2009, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) đã vượt qua Lê Công Vinh, vươn lên vị trí thứ hai với tổng cộng 15 bàn thắng.

 

15 bàn thắng của tuyển thủ QG này gồm: 2 bàn ở vòng loại Asian Cup, 3 bàn ở Cup quốc gia, 6 bàn tại V-League và 4 bàn ở AFC Cup.

 

Trong khi đó, cũng với 15 lần lập công, nhưng tiền đạo Công Vinh của T&T Hà Nội tạm xuống hạng 3 vì được 46 điểm (kém Vũ Phong 2 điểm).

 

Đứng đầu danh sách hiện nay vẫn là Huỳnh Kesley Alves của Bình Dương với 17 bàn thắng (9 bàn V-League, 1 bàn ở Cup quốc gia, 7 bàn ở Cup C2 châu Á), được 57 điểm.

 

Giải thưởng “CHIẾC GIÀY VÀNG VIỆT NAM” là giải thưởng dành tôn vinh cá nhân cầu thủ Việt Nam ghi bàn xuất sắc nhất trong năm. Giải thưởng do Câu lạc bộ Phóng viên Thể thao, thuộc Hội Nhà báo TPHCM phối hợp cùng Công ty Kinh doanh Ý Tưởng tổ chức, với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá TPHCM, sự hỗ trợ truyền thông của M.H.M và Công ty Phần mềm Cánh Cam.

 

Cũng theo thống kê của BTC, tới thời điểm hiện tại đã có 182 cầu thủ của 28 đội bóng ghi được 498 bàn thắng qua các giải đấu V-League, giải hạng Nhất, Cúp Quốc gia, các giải C1 và C2 châu Á, cũng như ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong các trận đấu quốc tế từ đầu năm đến nay.

 

Kết quả cuối cùng sẽ được BTC công bố và trung tuần tháng 1/2010.