Chelsea du đấu ở Đông Nam Á

Chuyến đi tiền trạm của Giám đốc điều hành (CEO) CLB Chelsea Peter Kenyon hồi đầu tháng này nhìn chung đã thành công mỹ mãn để chuẩn bị cho đội bóng lừng danh này sang châu Á du đấu.

13/04/2008 00:00:00

Chuyến đi tiền trạm của Giám đốc điều hành (CEO) CLB Chelsea Peter Kenyon hồi đầu tháng này nhìn chung đã thành công mỹ mãn để chuẩn bị cho đội bóng lừng danh này sang châu Á du đấu.

Các nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia đã tích cực làm việc với vị CEO Kenyon và họ cảm nhận được tính chuyên nghiệp của một con người mang lại những dự án kiếm tiền một cách đích thực cho CLB Chelsea.

Peter Kenyon xác nhận: “Cuối tháng 7, đội bóng Chelsea sẽ có tour khởi động chuẩn bị cho Premierships tại Đông và Đông Nam Á bằng đội hình mạnh nhất”. Trong những bản hợp đồng ghi nhớ mà Peter Kenyon thực hiện với các nước Đông Nam Á sẽ có những ngôi sao như tiền đạo Didier Drogba, Shevchenko (ảnh), Joe Cole, Ashley Cole, Shaun Wright Philips, Nikolas Anelka, Malouda, Makelele, thủ môn hay nhất thế giới Pietr Cech…

Jilian Kam – người sáng lập công ty tổ chức sự kiện ProEvents cho biết: “Thực chất đây là một tour du đấu của Chelsea vẫn còn rất… mở nếu những quốc gia nào đó có thiện chí mong muốn Chelsea đến thi đấu”.

Trong phần phát biểu của mình sau khi thực hiện xong các hợp đồng ghi nhớ, Peter Kenyon nhận xét: “Thực chất một khi Chelsea thi đấu tại một quốc gia nào đó không chỉ mang lại sự sảng khoái vỏn vẹn 90 phút trên sân mà nó tạo ra một cách suy nghĩ mới về cách làm bóng đá chuyên nghiệp cho từng CLB của đất nước các bạn. Một sự hợp tác mà đôi bên cùng có lợi nhưng điều quan trọng nhất là thức tỉnh tình yêu bóng đá cho những cổ động viên Đông Nam Á, nơi mà Chelsea luôn đánh giá cao về tiềm năng hợp tác”.

Theo như kế hoạch thì trận đấu đầu tiên của Chelsea tại Đông Á sẽ là trận gặp đội tuyển Trung Quốc, sau đó đến Hong Kong và tiếp tục bốn trận với bốn nước Đông Nam Á kể trên.

Tin mới

Nằm trong chương trình chuẩn bị cho vòng đấu loại AFF Cup với Lào, Brunei, Philippines, Đông Timor vào tháng 9 và AFC Challenger Cup vào cuối tháng 5 tới (thi đấu với Nepal, Macau và…

Sáng nay, 22-4, tại TP. Huế, đại diện Dự án “Bóng đá cộng đồng Na Uy tại Việt Nam” của Liên đoàn Bóng đá Na Uy phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ…

“Thay mặt cho Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá TP HCM ở nhiệm kỳ 2008 – 2012, tôi hứa quyết tâm đưa bóng đá Thành phố trở lại đỉnh cao. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức lại Cup…

Trưa 16-4, ban giám đốc Sở TDTT TP.HCM đã có cuộc làm việc với đại diện LĐBĐ TP (HFF) nhiệm kỳ III và ứng cử viên cho chức danh chủ tịch HFF nhiệm kỳ IV – ông Lê Hùng Dũng (phó chủ tịch VFF) để rà…

Xây dựng trên nền sân cũ với tổng số vốn đầu tư 50 tỉ đồng, SVĐ Pleiku dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng ngay mùa giải năm sau. Đây được coi là bộ mặt của CLB bóng…

Chuyến đi tiền trạm của Giám đốc điều hành (CEO) CLB Chelsea Peter Kenyon hồi đầu tháng này nhìn chung đã thành công mỹ mãn để chuẩn bị cho đội bóng lừng danh này sang châu Á du đấu.

       36  37   38  39  40     

Tin xem nhiều

Các cầu thủ phong trào ở 3 miền Bắc – Trung – Nam sẽ có lần đầu tiên tranh tài ở giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc.

Từ ngày 10/4 đến 22/4/2017, Đội tuyển U11 H.Y.S sẽ tham dự Giải đấu Mini Mondial 2017 (lần thứ 19). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Cty HYS tổ chức cho Đội U11 tham dự Giải đấu này.

Sau 45 ngày tuyển sinh trên 21 tỉnh, thành, có tất cả 3.915 thí sinh đến thi tuyển vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG Khóa III năm 2013. Và sau 2 ngày thi thố tài năng, có 19 viên ngọc thô đã lọt vào vòng chung kết ngày 31/7.

Nhằm tìm kiếm các nhân tố có năng khiếu bóng đá, Trung tâm Thể thao Viettel tổ chức tuyển sinh các vận động viên lứa tuổi 11 -12 vào ngày 15/6/2019.

Vòng chung kết “Giấc mơ sân cỏ 2013” ở Việt Nam đã kết thúc, và các chuyên gia cùng HLV Bora Milutinovic đã chọn được gương mặt xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra vào tháng 1/2014 ở Qatar. Đó là Nguyễn Hồng Sơn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website

      Nguồn: Theo Pháp Luật TP.HCM