Chất lượng bóng đá là nhân tố quyết định của thành công

Đó là lời khẳng định của ông Peter Kenyon- cựu giám đốc điều hành CLB Chelsea và M.U trong 2 ngày hội thảo với các thành viên Ban bóng đá chuyên nghiệp của AFC xoay quanh các vấn đề liên quan đến CLB bóng đá chuyên nghiệp và các giải đấu chuyên nghiệp, tổ chức tại trụ sở AFC hôm 21-22/11 vừa qua.

Đó là lời khẳng định của ông Peter Kenyon- cựu giám đốc điều hành CLB Chelsea và M.U trong 2 ngày hội thảo với các thành viên Ban bóng đá chuyên nghiệp của AFC xoay quanh các vấn đề liên quan đến CLB bóng đá chuyên nghiệp và các giải đấu chuyên nghiệp, tổ chức tại trụ sở AFC hôm 21-22/11 vừa qua.

 

Ông Peter Kenyon

Giải Ngoại Hạng Anh là giải vô địch có thương hiệu và mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ nhất. Nơi đây đã thu hút được rất nhiều cầu thủ nổi tiếng trên toàn thế giới, và thật khó để tin rằng lần đầu tiên giải đấu này được diễn ra chỉ mới gần đây: mùa giải 1992/1993. Thời điểm đó, các CLB giải hạng nhất đã đồng loạt rời khỏi giải Football League và 3 tháng sau, Premier League được thành lập như một công ty trách nhiệm hữu hạn. Giải đấu đã có sự tách biệt về mặt thương mại với giải Football League và Liên đoàn bóng đá, nhờ đó có thể tự do ký kết những hợp đồng phát sóng và tài trợ của riêng mình.

 

Thay đổi mang tính cách mạng đó đã giúp Premier League không ngừng lớn mạnh và nhanh chóng trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

 

Tại mùa giải 2007-2008, Premier League tạo ra doanh thu 7,7 tỷ euros, tương đương với khoảng một nửa doanh thu của 4 “ông lớn” khác gồm La Liga (Tây Ban Nha), Seria (Italia), Bundesliga (Đức) và  League 1 (Pháp) cộng lại. Bên cạnh đó, 20 CLB thi đấu tại Premier League cũng bỏ túi 2 tỷ euros, gấp 4 lần so với các CLB khác tại Anh.

 

Ông Peter Kenyon nhấn mạnh, sở dĩ Premier League đạt được thành công kể trên chính là nhờ ở chất lượng bóng đá. Đó là nhân tố tiên quyết cho mọi con đường dẫn đến thành công của bóng đá. Dù là Cúp Thể giới, giải đấu của khu vực, Champions League hay giải VĐQG thì chất lượng bóng đá cũng là đều là mẫu số chung. Khi chất lượng bóng đá được nâng cao, từ đó mới có thể khai thác 4 nguồn thu nhập chính từ bóng đá mang lại, đó là bản quyền truyền hình, bán hàng, khai thác sân vận động và doanh thu từ bán vé.

 

Trên cơ sở đó, ông Peter Kenyon đánh giá cao những nỗ lực của AFC trong kế hoạch cải thiện chất lượng bóng đá của châu lục thông qua việc xây dựng các sân chơi riêng dành cho các CLB chuyên nghiệp, trong đó co AFC Champions League và AFC Cup. Những điều chỉnh của AFC đã kéo theo sự cải tổ mạnh mẽ của các Liên đoàn thành viên để theo kịp thời cuộc và không bị tách khỏi xu thế phát triển chung.

 

Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Trong cuộc họp gần đây nhất, BCH LĐBĐVN đã chính thức thông qua lộ trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, trong đó xác định chuyển đổi mô hình hoạt động theo doanh nghiệp là con đường tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, một trong những mục đích chính là tạo ra các “sản phẩm bóng đá” chất lượng cao, đủ sức đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ và tạo ra “thị trường” để bóng đá Việt Nam tồn tại và phát triển.