Cầu thủ Việt thời

Trong ba lô của các cầu thủ Việt Nam, những thiết bị kỹ thuật số đã không còn quá xa xỉ. Chuyện cầu thủ thích tìm hiểu, tiếp cận với những phương tiện "số hóa" hiện đại đã trở nên…

Trong ba lô của các cầu thủ Việt Nam, những thiết bị kỹ thuật số đã không còn quá xa xỉ. Chuyện cầu thủ thích tìm hiểu, tiếp cận với những phương tiện “số hóa” hiện đại đã trở nên rất bình thường, thậm chí còn được xem là… mốt.

Từ cá nhân sành điệu…

Acer Ferrari là mẫu máy “hot” trong giới chơi công nghệ

Không chỉ giày thể thao, áo cầu thủ… những chiếc điện thoại sành điệu, máy tính xách tay hàng hiệu, máy nghe nhạc thời trang hay máy ảnh cao cấp đã trở thành hành trang không thể thiếu trong đời sống của các cầu thủ, đặc biệt là trong mỗi chuyến tập trung nhiều ngày cùng đội bóng.

Cách đây không lâu, trung vệ Huy Hoàng của Tài chính Dầu khi Sông Lam Nghệ An từng gây “sốc” khi sắm một chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu Mobiado Professional EM trị giá đến 2.200 USD (khoảng 36 triệu đồng Việt Nam).

Chiếc điện thoại này có vỏ được làm bằng hợp kim nhôm chuyên dùng để chế tạo… vỏ máy bay và xe đua công thức 1 (dòng xe của hãng Ferrari).

Tuy nhiên, Huy Hoàng cho biết con “dế” củ anh cũng chưa phải là “number one” mà hiện tại, chiếc Vertu Constellation Satin Black của Công Vinh mới là “oách” nhất.

Theo thời giá thị trường, chiếc ĐTDĐ có thương hiệu đi kèm với hãng xe Roll Royce đầy hào nhoáng này có giá đến 3.600 USD, tức gần 60 triệu đồng, số tiền bằng 2 tháng lương của Vinh tại CLB.

Ngoài ra, “phụ kiện” mà tiền đạo của người Nghệ An này mang kèm theo cho “chủ đề” của mình để thường xuyên đổi mới nhạc chuông, phim ảnh cũng gây “sốc” không kém, đó là chiếc máy tính xách tay hiệu Acer Ferrari FR 32 triệu đồng.

Hỏi về những món “đồ chơi” sành điệu đó. Công Vinh, Huy Hoàng đều khẳng định “tiền bạc làm nên giá trị”. Những chiếc máy đó có thể rất đắt nhưng những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại thì… miễn bàn.

Vertu không chỉ là ĐTDĐ của doanh nhân nữa…

Kể từ ngày mua chiếc Vertu, Vinh chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện hư hỏng bởi dòng máy này tuy hiếm trên thị trường Việt Nam nhưng chất lượng lại đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới nên chuyện bị mất sóng, yếu pin, đứng phần phềm hầu như đều là… “dĩ vãng”.

Tương tự, Huy Hoàng cũng chuộc loại Mobiado bởi sóng mạnh, vỏ được thiết kế rất đẹp và chống chầy nên chàng trung vệ tuyển bóng đá Việt Nam rất yên tâm khi bỏi túi quần hoặc để trên xe hơi khi di chuyển.

…Đến tập thể chơi hàng… hiệu!

Điện thoại đã như vậy thì chuyện cầu thủ “đầu tư” nhiều vào các dòng máy nghe nhạc cao cấp cũng không phải là chuyện lạ. Hầu như các cầu thủ trong Nam ngoài Bắc đều sử hữu những chiếc máy nghe nhạc hiệu Ipod có giá từ 300 đến 500 USD/chiếc.

Những dòng máy nghe nhạc chất lượng cao này rất được ưa chuộng, ngoài ra một số loại máy MP3 của Samsung, JVC cũng được nhiều cầu thủ ưa thích vì sự nhỏ gọn, dễ để trong túi quần mỗi khi di chuyển ra sân thi đấu.

Hậu vệ Tuấn Phong của ĐTLA cho biết, những lúc xa vợ, các cầu thủ trong đội thường mở điện thoại hoặc Ipod ra xem những đoạn video clip tự quay với gia đình cho… đỡ nhớ.

Tất nhiên là để chất lượng quay phim được đảm bảo, toàn đội thường chọn dòng N-Serie như N76, N90, N95, những dòng máy đã được khẳng định tên tuổi.

“Hobby” máy ảnh, laptop chẳng kém gì

Canon EOS 40D cũng trong “tầm ngắm” của các cầu thủ

Máy tính xách tay và máy ảnh kỹ thuật số vẫn còn khá “khiêm tốn” trong danh mục lựa chọn của các cầu thủ. Thế nhưng, cũng có không ít những cầu thủ đam mê những “con số” này.

Trung vệ Hữu Thắng của Vinakansai Ninh Bình từng bỏ ra không ít tiền sang Mỹ sắm một chiếc máy ảnh số cá nhân thuộc hàng “khủng” để khi thi đấu có thể chụp những cảnh đẹp nơi CLB đến.

Tất cả những tấm ảnh đó thường được anh chàng này rửa ra, đem “so đo” cùng ảnh của các phóng viên thể thao kỳ cựu với đầy vẻ tự hào.

Riêng thủ môn Ngọc Tú của Hoàng Anh Gia Lai đi đâu cũng kè kè chiếc máy tính xách tay hiệu Sony Vaio (32 triệu) để tiện… chat chit với bạn bè, người thân cũng như để xem phim, nghe nhạc trực tuyến…

Nếu tính riêng trong giới cầu thủ, Tú thuộc hàng “cao thủ” khi chấp nhận mua chiếc laptop hàng chục triệu đồng trong khi với đời cầu thủ, chẳng mấy người quan tâm nhiều đến chuyện khám phá những tính năng tuyệt vời của dòng công nghệ tin học.

Ngoài Ngọc Tú, hậu vệ Đoàn Việt Cường cũng là một trong những người mê laptop. Hồi SEA Games 24, ngoài những lúc thi đấu, rảnh lúc nào Cường đều thăm dò các phóng viên về giá cả các loại laptop để về sắm mua một chiếc xem phim cho đã mỗi khi đi xa.

Nguồn: Theo Mỹ thuật