Cầu thủ trẻ xuất sắc Phạm Thành Lương: “Tôi rất hạnh phúc”

Hạnh phúc khi biết vừa đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất 2008” Thành Lương đã bộc lộ cảm xúc của mình với phóng viên.

Cảm giác của Thành Lương sau khi trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008?

+ Tôi rất vui và hạnh phúc. Ngay từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, tôi đã tự nhủ mình luôn phải cố gắng hết sức trước khi chờ đợi cơ hội đến. Năm 2008 là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Việc được gọi vào ĐTQG sau đó Vô địch AFF Cúp cứ như là một giấc mơ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ bắt đầu và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là một bước đệm giúp tôi hoàn thiện mình hơn trong sự nghiệp bóng đá

– Còn áp lực thì sao?

+ Áp lực nếu có không phải là danh hiệu vừa đạt được mà là làm sao để cùng HN ACB thăng hạng V.League 2010. Những vòng đấu vừa qua, tôi cảm thấy phong độ của mình vẫn ổn và hi vọng thành công sẽ đến với đội nhà thật suôn sẻ.

– Thành Lương không sợ tài năng của mình sẽ mai một nếu mãi gắn bó với HN.ACB?

+ Mọi thứ không do tôi quyết định. Hợp đồng của tôi với HN.ACB còn đến tháng 4 năm 2009, khi đó nếu đội nào muốn có tôi thì phải được lãnh đạo HN.ACB đồng ý đã. Ngày nào còn khoác áo HN.ACB, tôi sẽ cống hiến hết mình. Trong môi trường nào cũng vậy thôi, nếu thật sự cố gắng, tận tâm thì cơ hội sẽ đến.

– Xin cảm ơn Thành Lương!

 

Nguồn: Theo TTHN