Cầu thủ Nigeria bị dọa giết vì thẻ đỏ vô duyên

Tiền vệ Sani Kaita bị đe dọa sát hại vì chiếc thẻ đỏ được cho là không đáng có của anh trong trận đấu Nigeria thua Hy Lạp.

21/06/2010 00:00:00

Tiền vệ Sani Kaita bị đe dọa sát hại vì chiếc thẻ đỏ được cho là không đáng có của anh trong trận đấu Nigeria thua Hy Lạp.

Kaita nhận thẻ đỏ khá vô duyên trong trận gặp Hy Lạp.

Ảnh: AP

Những kẻ khủng bố cho rằng việc Kaita bị đuổi khỏi sân là nguyên nhân khiến Nigeria thua ngược Hy Lạp 1-2 và gần như hết hy vọng đi tiếp.

Tiền vệ 24 tuổi nhận được lời nhắn sẽ “xử đẹp” anh từ hơn 1.000 e-mail trong vài ngày qua. Do tính chất nghiêm trọng, LĐBĐ Nigeria vừa báo cáo LĐBĐ thế giới vụ việc này. 

Những chú đại bàng xanh nằm ở bảng B và thua liền hai trận trước Argentina và Hy Lạp. Cơ hội đi tiếp của Nigeria gần như bằng không khi họ phải thắng Hàn Quốc và mong Argentina đánh bại Hy Lạp ở trận đấu vòng cuối.

Tại World Cup 1994, hậu vệ Andres Escobar đá phản lưới nhà khiến Colombia chịu thất bại trước tuyển Mỹ và anh bị bắn chết khi về quê nhà.