Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc được giảm thời hạn kỷ luật

Hôm nay (15/4), Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định số 139/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc của CLB GM Mikado Nam Định.

Hôm nay (15/4), Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định số 139/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc của CLB GM Mikado Nam Định.

 

Theo đó, sau khi xem xét đơn xin giảm án kỷ luật của cầu thủ Hoàng Danh Ngọc và đơn xin giảm án kỷ luật đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc của CLB GM Mikado Nam Định, Ban kỷ luật quyết định cho phép cầu thủ Hoàng Danh Ngọc được tham gia thi đấu kể từ lượt trận thứ 10 (ngày 26/4) – giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009.

 

Trước đó, ngày 19/3/2009, Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 quyết định phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 6 trận kế tiếp đối với Hoàng Danh Ngọc vì tiền vệ trẻ này đã có hành động khiếm nhã với khán giả trong trận đấu giữa CLB bóng đá GM Mikado Nam Định và CLB bóng đá Thể Công tại lượt trận thứ năm ngày 15/3/2009.

 

Như vậy, thời hạn kỷ luật dành cho Hoàng Danh Ngọc đã giảm từ 6 trận xuống còn 4 trận. Tuy nhiên, Ban kỷ luật vẫn giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ này.

 

Đây có thể xem là bài học đắt giá đối với Hoàng Danh Ngọc và hy vọng sau cú vấp này, Hoàng Danh Ngọc sẽ có ý thức đúng đắn về hành vi và cách cư xử của một cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ bên trong mà cả ở ngoài sân cỏ.