Cầu thủ Brazil Alves Kesley: “Tôi muốn khoác áo đội tuyển VN”

Kesley – cầu thủ người Brazil đang làm thủ tục nhập tịch Việt Nam hôm qua đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về kế hoạch của anh.

Kesley – cầu thủ người Brazil đang làm thủ tục nhập tịch Việt Nam hôm qua đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về kế hoạch của anh.

. Anh và CLB Bình Dương đang tiến hành thủ tục nhập tịch, liệu có kịp để mùa 2009 anh trở thành cầu thủ nội như Santos của Đồng Tâm?

+ Tôi hy vọng là kịp vì các thủ tục để nhập tịch của tôi đang tiến triển nhanh và rất tốt. Tôi đang đứng trước cơ hội đá bóng cho Bình Dương với tư cách cầu thủ Việt Nam và cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam để làm vui lòng người hâm mộ quê vợ tôi.

Kesley hy vọng sẽ sớm được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: BÁ CHÂU

. Anh nghĩ mình có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam?

+ Năm nay tôi 26 tuổi, mọi cơ hội vẫn còn ở phía trước. Đội tuyển còn hàng loạt giải đấu năm tới mà gần nhất là vòng loại Asian Cup 2011 sang năm sẽ khởi tranh. Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội.

. Là cầu thủ ngoại, muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các tiền đạo nội như Công Vinh, Thanh Bình, Việt Thắng… Anh đánh giá thế nào về họ?

+ Tất cả là những tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam. Song tôi hy vọng sẽ tìm được một vị trí xứng đáng trong thành phần đội tuyển bằng chính khả năng của mình.

. Anh nghĩ sao khi đồng hương của anh là thủ môn Santos phải tạm chia tay đội tuyển?

+ Mỗi người có một cách ứng xử riêng. Song tôi tin mình sẽ hòa nhập tốt. Hơn nữa, vị trí thủ môn chỉ có một, còn tiền đạo thì trong một trận đấu có thể HLV dùng đến bốn người nếu cần.

. HLV Calisto có biết anh khát khao muốn được đá cho đội tuyển Việt Nam?

+ Tôi đã từng nói chuyện này với ông ấy trong một lần hai đội Bình Dương và Đồng Tâm Long An gặp nhau. Ông ấy bảo như thế là tốt. Ông ấy còn nói với tôi rằng: “Có rất nhiều ý kiến ở đây cho rằng việc nhập tịch cầu thủ ngoại là không nên khuyến khích vì như thế hủy hoại nền bóng đá nước nhà nhưng tôi khuyên cậu không nên quan tâm điều ấy. Việc mình cống hiến như thế nào, có hết mình không khi trên người khoác áo một đội tuyển quốc gia mới là quan trọng”… Qua lời khuyên ấy, tôi rất an tâm và cố gắng hoàn thành thủ tục để có cơ hội khoác áo đội tuyển và cống hiến.

. Xin cám ơn và chúc giấc mơ của anh sớm thành hiện thực

Nguồn: Theo Pháp luật TP.HCM