Capello gây bất ngờ ở danh sách đội tuyển Anh

Bên cạnh một số gương mặt mới, HLV Fabio Capello còn triệu tập thêm lão tướng Jamie Carragher – từng tuyên bố giã từ đội tuyển – nhằm chuẩn bị cho World Cup 2010.

12/05/2010 00:00:00

Bên cạnh một số gương mặt mới, HLV Fabio Capello còn triệu tập thêm lão tướng Jamie Carragher – từng tuyên bố giã từ đội tuyển – nhằm chuẩn bị cho World Cup 2010.

Bản danh sách sơ bộ bao gồm 30 cầu thủ, trước khi được rút xuống còn 23 theo quy định của FIFA.

Hai cầu thủ chưa từng lên tuyển trước đây, Adam Johnson và Michael Dawson, đều được triệu tập. Đang gặp một số vấn đề về thể trạng nhưng cả Ledley King lẫn Gareth Barry vẫn sẽ góp mặt.

Nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, Stephen Warnock, Scott Parker, Joe Hart, Leighton Baines và Darren Bent cũng lọt và mắt xanh của Capello.

Carragher sẽ là phương án dự phòng trong trường hợp một số cầu thủ chính không thể thi đấu.

Tuy nhiên, gây bất ngờ nhất là sự trở lại của Carragher. Ngôi sao của Liverpool từng dự Euro 2004 và World Cup 2006, trước khi tuyên bố chia tay đội tuyển mùa hè 2007. Anh có thể chơi được ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ phải.

Nguyên nhân của quyết định trên được cho là vì một số hậu vệ của tuyển Anh hiện nay như Rio Ferdinand, Wes Brown và Joleon Lescott đều gặp vấn đề về thể lực.

“Liên đoàn đã liên lạc với tôi cách đây vài tuần và yêu cầu tôi suy nghĩ về việc trở lại đội tuyển. Tôi đã đồng ý vì bản thân tôi thấy mình vẫn còn khả năng”, ngôi sao 32 tuổi tiết lộ. Lần đầu tiên anh được gọi lên tuyển là tháng 4/1999.

“World Cup và Champions League là hai trong những đấu trường đỉnh cao. Tôi không còn trẻ, và cũng không có cơ hội dự Champions League mùa tới (Liverpool không lọt được vào Top 4 Ngoại hạng Anh) và tôi muốn được làm việc dưới sự huấn luyện của Fabio Capello.”

Trong quá trình chuẩn bị, tuyển Anh sẽ có một số trận giao hữu quốc tế. Họ tiếp Mexico trên sân Wembley ngày 24/5, trước khi gặp Nhật Bản ở Áo.

Một số nguồn tin gần đây cho rằng, do Gareth Barry chấn thương nên nhiều khả năng HLV Capello sẽ triệu tập Owen Hargreaves – người mới chỉ có một phút ra sân trong suốt 19 tháng qua ở MU do chấn thương.

“Tôi đã gặp Hargreaves hai lần ở Manchester nhưng cậu ấy không đủ thể lực và đã không thi đấu trong thời gian quá dài. Hy vọng cậu ấy sẽ trở lại khi đội tuyển đá vòng loại Euro”. Nhà cầm quân người Italy cũng cho hay, ông đã cố gắng đưa Paul Scholes trở lại nhưng bất thành. “Cậu ấy trả lời là ‘không’ vì muốn ở lại với gia đình hơn”.

World Cup sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7. Tuyển Anh nằm ở bảng C với Mỹ, Algeria và Slovenia.

Danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh:

Thủ môn: Joe Hart (Manchester City), David James (Portsmouth), Robert Green (West Ham).

Hậu vệ: Leighton Baines (Everton), Jamie Carragher (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Michael Dawson (Tottenham), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Liverpool), Ledley King (Tottenham), John Terry (Chelsea), Matthew Upson (West Ham), Stephen Warnock (Aston Villa).

Tiền vệ: Gareth Barry (Manchester City), Michael Carrick (Manchester United), Joe Cole (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Tom Huddlestone (Tottenham), Adam Johnson (Manchester City), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), James Milner (Aston Villa), Scott Parker (West Ham), Theo Walcott (Arsenal), Shaun Wright-Phillips (Manchester City).

Tiền đạo: Darren Bent (Sunderland), Peter Crouch (Tottenham), Jermain Defoe (Tottenham), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (Manchester United).