“Cần phải có biện pháp thật quyết liệt đối với các đối tượng lợi dụng bóng đá để quậy phá"

Đó là lời nhấn mạnh của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trong cuộc trao đổi với báo chí xoay quanh tình trạng một số đối tượng khán giả quá khích, lợi dụng bóng đá để quậy phá gây mất an ninh, an toàn trong các trận đấu, làm phương hại tới quyền lợi của các khán giả chân chính.

30/07/2010 00:00:00

Đó là lời nhấn mạnh của Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trong cuộc trao đổi với báo chí xoay quanh tình trạng một số đối tượng khán giả quá khích, lợi dụng bóng đá để quậy phá gây mất an ninh, an toàn trong các trận đấu, làm phương hại tới quyền lợi của các khán giả chân chính.

 

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung

Ông Nguyễn Lân Trung nêu rõ quan điểm: “CĐV là một phần máu thịt của bóng đá. Sự cuồng nhiệt, tính xã hội, tính đối kháng ở môn thể thao Vua này chính là yếu tố tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo người hâm mộ. Nhưng cũng chính điều đó đôi khi tạo nên sự phấn khích quá mức. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ người hâm mộ với các đối tượng lợi dụng bóng đá để quậy phá, vi phạm nghiêm trọng các quy định của giải đấu nói riêng và pháp luật nói chung. Theo tôi, các đối tượng này chỉ chiếm một phần nhỏ, nên nếu kiểm soát tốt, họ khó có thể có cơ hội để phá rối, gây ảnh hưởng đến đại bộ phận các khán giả chân chính “

 

Theo ý kiến của ông Nguyễn Lân Trung, đối với các đối tượng này, cần thiết phải áp dụng những biện pháp quyết liệt và triệt để hơn nữa, phải xác định danh tính và quản lý tận gốc các đối tượng quá khích, đồng thời siết chặt công tác an ninh của BTC các sân, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, BHL các CLB. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp với các Hội cổ động viên CLB cũng rất quan trọng, bởi chính Hội CĐV là những người nắm rõ nhất hội viên của mình và các đối tượng không nằm trong Hội nhưng lợi dụng danh nghĩa của Hội để quậy phá, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và quyền lợi của Hội.

 

Ông Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh, ngoài các biện pháp trên thì điều quan trọng vẫn là phải nhanh chóng nâng cao chất lượng chuyên môn các giải đấu. Bởi khi chất lượng được nâng cao, các trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn, qua đó giảm thiểu những tác động xấu tới tâm lý khán giả. Tại mùa giải năm nay đã có không ít những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của rất đông người hâm mộ, nhưng không hề xảy ra tình trạng mất an ninh an toàn trên khán đài. Đó là một thực tế mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt điều này cần phải có thời gian và có sự đầu tư đồng bộ. Cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục ý thức cầu thủ, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ trọng tài, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý và điều hành,…Bên cạnh đó, đề cao tinh thần fair-play trong thi đấu cũng rất có ý nghĩa trong việc tạo hiệu ứng tốt đối với khán giả hâm mộ.

 

Trước ý kiến cho rằng còn có những điểm bất hợp lý trong các quyết định kỷ luật của VFF liên quan các sự cố do CĐV gây ra và BTC sân phải chịu trách nhiệm, PCT Nguyễn Lân Trung nói: “Các quyết định kỷ luật đều căn cứ theo Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN. Quy định này đã được các thành viên tham dự giải thống nhất chứ không phải VFF tự đưa ra. Theo đó, các CLB và BTC các sân phải chấp hành nghiêm túc những điều khoản quy định về công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, nếu không thực hiện được thì sẽ bị kỷ luật theo như quy định”.

 

PCT Nguyễn Lân Trung khẳng định, về phía LĐBĐVN cũng sẽ tiếp tục có những biện pháp kiên quyết và chỉ đạo đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BTC trận đấu để có thể kịp thời ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm an ninh an toàn trong các trận đấu còn lại của mùa giải. Hiện tại, LĐBĐVN đang làm việc với Bộ Công An để có thêm những biện pháp quyết liệt trừng trị những phần tử được xác định là Hooligan trong bóng đá Việt Nam. Liên đoàn cũng đang tiếp tục tập trung hoàn thiện các văn bản pháp quy, Quy định về kỷ luật, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải… để phù hợp hơn với tình hình thực tế.