“Cần chung sức, đồng lòng loại bỏ những kẻ quá khích ra khỏi bóng đá”

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã nhấn mạnh như vậy trong buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí sáng nay (5/8) tại trụ sở LĐBĐVN.

05/08/2010 00:00:00

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã nhấn mạnh như vậy trong buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí sáng nay (5/8) tại trụ sở LĐBĐVN.

 

PCT VFF Nguyễn Lân Trung trao đổi thông tin với báo chí

Theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, thời gian qua, hiện trạng một bộ phận khán giả quá khích, thường xuyên quậy phá gây mất an ninh an toàn trong một số trận đấu đã gây rất nhiều bức xúc đối với người hâm mộ và bị dư luận cũng như báo chí lên án gay gắt. Những đối tượng lợi dụng bóng đá để gây rối này cần thiết phải bị xử lý một cách triệt để nhằm trả lại vẻ đẹp cho sân cỏ, đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ chân chính.

 

Ông Nguyễn Lân Trung nói: “Bóng đá là môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Vì vậy, LĐBĐVN luôn nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh một nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ. Nhưng những kẻ lợi dụng bóng đá để quậy phá đã và đang trở thành vấn nạn, phá hoại sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Để có thể loại bỏ những đối tượng này ra khỏi đời sống bóng đá, ngoài sự nỗ lực của LĐBĐVN, của BTC, rất cần có sự chung tay góp sức của các Bộ, Ban, Ngành liên quan, rất cần có tiếng nói ủng hộ của các cơ quan báo chí, hướng khán giả tới nếp cổ vũ văn minh, lịch sự”.

 

PCT Nguyễn Lân Trung thẳng thắn nhìn nhận, đối với những tồn tại, những điểm chưa được của mùa giải năm nay, thì trách nhiệm chính vẫn thuộc về LĐBĐVN. Theo chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, công tác an ninh an toàn sẽ phải được tiếp tục siết chặt hơn nữa bằng biện pháp mạnh mẽ và cụ thể. Hiện tại, LĐBĐVN cũng đang xây dựng một lộ trình, tìm ra những phương án tốt nhất để giải quyết triệt để vấn nạn này. Theo PCT Nguyễn Lân Trung, ở thời điểm này, việc xác định danh tính và quản lý tận gốc các đối tượng quá khích thường xuyên có hành vi gây rối là có thể xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

 

Công tác Hội Cổ động viên – thành phần quan trọng trong tất cả các trận đấu -cũng sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thực hiện Thông tư của Bộ VH-TT-DL về quản lý hoạt động chuyên môn của các Hội CĐV thể thao, LĐBĐVN cũng sẽ có trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội CĐV, để từ đó phối hợp với các các CLB, Hội CĐV xây dựng lộ trình phát triển các Hội CĐV một cách đúng đắn, phù hợp.

Phó TTK kiêm Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi (trái)

 

* Có mặt tại cuộc họp và trả lời các vấn đề liên quan tới quy định lên xuống hạng của mùa giải năm nay, trước một số ý kiến cho rằng mốc thời gian đối với việc chuyển đổi cơ chế thành doanh nghiệp đối với các CLB mà LĐBĐVN  đưa ra là áp đặt và bất hợp lý, Phó TTK LĐBĐVN kiêm Phó Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cho biết: Đây là đánh giá hoàn toàn sai lầm, bởi theo Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN khóa VI, từ năm 2011, các CLB tham dự V-League bắt buộc phải là CLB bóng đá chuyên nghiệp. Luật TDTT cũng quy định rõ tại Điều 49: Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân thành lập để thực hiện đào tạo, huấn luyện vận động viên và tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp; kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực thể thao và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện yêu cầu này, trước mùa giải 2010, LĐBĐVN đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện 14 CLB VĐQG và 14 CLB HNQG, thảo luận về quy định lên- xuống hạng và đã được các đội góp ý, thống nhất.  Sau đó, tại Hội nghị lần thứ 2 diễn ra vào ngày 18/11/2009, Ban chấp hành LĐBĐVN đã nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, trong đó quy định thời hạn chuyển đổi các CLB bán chuyên nghiệp sang CLB chuyên nghiệp đối với các CLB đang thi đấu tại Giải VĐQG chậm nhất trước ngày 31/8/2010. Căn cứ lộ trình  bóng đá chuyên nghiệp và các nội dung sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã được BCH thông qua, LĐBĐVN mới ban hành Điều lệ giải với các nội dung phù hợp để thực hiện lộ trình trên.

 

Ông Dương Nghiệp Khôi nói: “Trong quá trình giải đang được tiến hành, LĐBĐVN đã cử đoàn cán bộ trực tiếp tới các CLB để khảo sát và làm việc về vấn đề này. PCT phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn cũng gửi văn bản nhắc nhở đối với các CLB chưa chuyển đổi thành doanh nghiệp. Bản thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng có công văn gửi UBND các tỉnh thành có đội bóng tham dự V-League, HNQG đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ các đội bóng thực hiện chuyển đổi cơ chế, đáp ứng yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp. LĐBĐVN khẳng định không hề có sự áp đặt hay bất hợp lý nào, bởi lộ trình thực hiện đã được công bố từ rất sớm, nhận được thống nhất của tất cả các thành viên tham dự giải và sự quan tâm theo dõi sát sao của lãnh đạo LĐBĐVN”.

 

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng số 14 CLB tham dự giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 có 3 CLB chưa là CLB chuyên nghiệp gồm: Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Ở giải HNQG-Cúp Tôn Hoa Sen 2010, số lượng các CLB chưa chuyển đổi thành doanh nghiệp là 5 CLB, gồm:  An Giang, Hải Nhân Tiền Giang, Huda Huế, Quảng Nam – Xuân Thành, Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Nếu đến hạn ngày 31/8/2010, CLB nào không đủ tiêu chuẩn là câu lạc bộ chuyên nghiệp, cho dù là câu lạc bộ xếp hạng chuyên môn cao nhất, sẽ không được thi đấu ở Giải bóng đá VĐQG mùa bóng 2011 và phải chuyển xuống thi đấu Giải HNQG 2011.

 

Số lượng CLB tham dự V-League 2011 là 14 CLB chuyên nghiệp. Số lượng đội chuyển hạng và xuống hạng được quy định cụ thể trong Điều lệ giải và được nhắc lại trong thông báo số 19 của BTC giải.

 

* Liên quan tới công tác trọng tài, PCT Nguyễn Lân Trung cho biết, về cơ bản các trọng tài đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ mình. Phía Hội đồng TTQG đã bảo đảm sự điều hành, phân công một cách vô tư, chính xác với tính chất của từng trận đấu. Các lỗi của trọng tài chủ yếu thuộc về nhận định, kỹ thuật nhưng với tỉ lệ sai sót thấp và không vi phạm các vấn đề về đạo đức.

Những phản ứng từ cầu thủ, HLV đối với trọng tài cho thấy văn hóa ứng xử trên sân cần phải được tôn trọng. LĐBĐVN đã khuyến cáo các trọng tài cần thể hiện sự cương quyết trong các quyết định thẻ phạt đối với những hành vi thiếu văn hóa, phi thể thao trên sân cỏ.