Các trợ lý của HV Calisto: Chúng tôi sẵn sàng!

HLV Calisto vừa đề xuất vẫn giữ nguyên cộng sự như hồi AFF Cup và sẽ triệu tập thêm một BHL gồm các HLV trẻ để phụ việc cho đội U-23. Trả lời phỏng vấn trên báo Pháp luật TP.HCM, các trợ lý cũ đều bày tỏ quan điểm sẵn sàng lên tuyển…

HLV Calisto vừa đề xuất vẫn giữ nguyên cộng sự như hồi AFF Cup và sẽ triệu tập thêm một BHL gồm các HLV trẻ để phụ việc cho đội U-23. Trả lời phỏng vấn trên báo Pháp luật TP.HCM, các trợ lý cũ đều bày tỏ quan điểm sẵn sàng lên tuyển…

HLV Phan Thanh Hùng: Đấy là vinh dự lớn

Được ông Calisto tín nhiệm chọn, tôi hạnh phúc vì có thêm cơ hội được cọ xát và học tập. Tôi là người của Sở TDTT Đà Nẵng nên rất cần vấn đề thủ tục xuôi từ trên xuống dưới để thanh thản lên phục vụ đội tuyển.

Tôi nghĩ, nếu xác định làm vì nhiệm vụ và cho phát triển bóng đá nước nhà thì vấn đề còn lại như lương bổng, chế độ là chuyện nhỏ. Tôi luôn sẵn sàng và hy vọng mình còn đóng góp được nhiều cho đội tuyển. 

 

HLV Trần Văn Khánh: Được góp sức với đội tuyển là vui rồi

Ông Calisto xác định công sức chúng tôi đóng góp cho thành công của đội tuyển như thế nào thì ông ấy mới đề xuất như thế. Tôi vui vì điều ấy. Vấn đề còn lại là phải thu xếp công việc từ phía CLB. Về mặt hành chính, hy vọng chúng tôi không gặp trở ngại gì.

Bao giờ cũng thế, thành công của đội tuyển, vai trò trợ lý thường ít được nhắc. Chúng tôi không đặt nặng chế độ, chỉ mong người hâm mộ hiểu công việc mình làm là đủ. Cá nhân tôi được đóng góp cho đội tuyển là vui rồi.

HLV Ngô Lê Bằng: Tôi tin mọi việc sẽ tốt đẹp

Hợp đồng giữa tôi với đội tuyển nữ TP.HCM đến ngày 5-6 là kết thúc. Thời gian còn lại tôi có thể dành trọn vẹn cho đội tuyển.

Phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi là thành công chung của đội tuyển.

Theo tôi, làm việc có kế hoạch, có lộ trình hẳn hoi thì việc cùng lúc ở hai đội cũng không có vấn đề gì lớn. Trong khu vực và thế giới, chuyện này bình thường. Tôi tin mọi việc sẽ tốt đẹp.

Nguồn: Theo Pháp luật TP.HCM