Các quyết định kỷ luật của Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009

Hôm nay (2/4), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 đã ban hành các quyết định kỷ luật sau

Hôm nay (2/4), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 đã ban hành các quyết định kỷ luật sau:

 

– Đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 2 trận kế tiếp đối với ông Huỳnh Văn Hải – HLV phó của CLB Đồng Tâm Long An-vì đứng phía sau cầu môn của đội Đồng Tâm Long An chỉ đạo cầu thủ thi đấu trên sân ngoài khu vực kỹ thuật mà đã bị trọng tài nhắc nhở nhiều lần trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ bảy ngày 29/3/2009.

 

– Phạt CLB Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa 7 triệu đồng do BTC trận đấu của CLB đã không đảm bảo về thời lượng cũng như chất lượng băng hình trong trận đấu giữa CLB Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa và CLB SHB Đà Nẵng ngày 22/3/2009 trên sân Thanh Hóa.

 

– Phạt 5 triệu đồng đối với CLB Quân Khu 4 do lực lượng nhặt bóng đá cố tình, chủ động kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc mà trước đó đã được hệ thống phát thanh trên sân và điều phối viên trận đấu nhắc nhở nhiều lần trong trận đấu giữa CLB Quân Khu 4 và CLB Hoàng Anh Gia Lai ngày 29/3/2009 trên sân Quân Khu 4.

 

– Phạt CLB Sông Lam Nghệ An 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ bảy ngày 29/3/2009.

 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (2/4/2009)./.