Các ĐTQG hướng tới những mục tiêu lớn trong năm 2010

Năm 2009 đã khép lại với những thắng lợi quan trọng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường trong nước cũng như quốc tế, trong đó phải kể đến sự thăng hoa của bóng đá trẻ ở đấu trường châu lục với tấm vé vào VCK một cách thuyết phục của ĐT U16 và U19 QG…

31/12/2009 00:00:00

Năm 2009 đã khép lại với những thắng lợi quan trọng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường trong nước cũng như quốc tế, trong đó phải kể đến sự thăng hoa của bóng đá trẻ ở đấu trường châu lục với tấm vé vào VCK một cách thuyết phục của ĐT U16 và U19 QG, sự trở lại của ĐT nữ Việt Nam với ngôi hậu Đông Nam Á, sự tiến bộ của ĐT U23 QG với dàn cầu thủ giàu tiềm năng…. Đó thực sự là tín hiệu vui và mang đến cơ sở cho những tham vọng chinh phục những mục tiêu lớn trong năm 2010.

 

ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu đầy thử thách trong năm 2010: Bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Đối với ĐTQG, đích ngắm quan trọng nhất trong năm 2010 sẽ là hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2010. Để chuẩn bị cho chặng đường đầy thử thách này, sau khi hoàn tất vòng loại Asian Cup 2011, ĐTQG sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 10/2010, được thử lửa qua 2 giải đấu quen thuộc là Cúp TPHCM và VFF Cup trước khi chính thức bước vào đua tài tại AFF Cup 2010 từ 1/12 đến 31/12/2010. Với việc Việt Nam giành quyền đồng đăng cai tổ chức vòng bảng, ĐTQG sẽ có thuận lợi lớn khi được nhập cuộc với sự hậu thuẫn của khán giả nhà.

 

Sau thành tích lịch sử lọt vào vòng đấu loại thứ ba và cũng là vòng đấu loại cuối cùng của Thế vận hội Bắc Kinh 2008, ĐT Olympic Việt Nam cũng đang được kỳ vọng sẽ làm nên điều thần kỳ tại Á vận hội (Asiad) 16 tổ chức tại Quảng Châu – Trung Quốc từ 12/11 tới 27/11/2010. Trước đó, trong lần tập trung đầu tiên tại năm 2010, ĐT Olympic Việt Nam sẽ có màn trình diễn hứa hẹn hấp dẫn cùng các đội tuyển khách mời quốc tế có tên tuổi tại Cúp Thăng Long nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

Tái khẳng định quyền lực tại đấu trường khu vực với tấm HCVSEA Games 25, ĐT nữ đang đặt tham vọng nâng cao tầm vóc tại sân chơi châu lục. Tuy nhiên, đó sẽ là một hành trình dài và nhiều thử thách bởi đòi hỏi bóng đá nữ nước nhà phải có sự phát triển đồng bộ và có chiều sâu. Nhưng trước mắt, trong năm 2010, việc tham gia cuộc đua với 3 “đại nương” cùng bảng B tại VCK bóng đá nữ châu Á là Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia sẽ giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát có thêm những trải nghiệm quý giá. Tiếp đó, ĐT nữ sẽ bước vào chiến dịch AFF Cup và hướng tới Asiad 16 tổ chức vào cuối năm.

 

Đồng thời, nhằm tạo cơ hội phát triển cho thế hệ kế cận ĐT nữ QG, LĐBĐVN cũng tiếp tục tuyển chọn và xây dựng lực lượng cho ĐT nữ U16 và U19 QG tham gia thi đấu tại giải Đông Nam Á và vòng loại Châu Á. Đối với sân chơi trẻ, LĐBĐVN không coi trọng thành tích, chỉ mong muốn tạo cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ để hướng tới các mục tiêu dài hơi hơn. Bóng đá nữ cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

 

Tương tự như vậy, cho dù thành tích đoạt vé vào VCK châu Á 2010 của ĐT U16 và U19 nam QG là một niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, là một sự khẳng định bước tiến lớn của bóng đá nước nhà tại đấu trường châu lục, nhưng LĐBĐVN cũng xác định sân chơi này vẫn sẽ chỉ là “lò luyện vàng” cho bóng đá trẻ Việt Nam, và hy vọng thông qua việc được thi đấu cọ sát với các đối thủ lớn của châu Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành, tự tin hơn để có thể góp phần viết tiếp những trang sử mới trong màu áo ĐTQG trong tương lai.

 

Trong những năm qua, Futsal Việt Nam đã cho thấy những bước tiến bộ đáng kể, trong đó thành tích lần đầu đoạt ngôi Á quân giải Futsal Đông Nam Á 2009 đã trở thành động lực lớn cho nỗ lực hội nhập của Futsal Việt Nam đối với sự phát triển chung của Futsal khu vực và châu lục. Nam 2010, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tham dự vòng loại Futsal Châu Á và mục tiêu của ĐT Futsal Việt Nam là giành vé vào VCK. Đây là nhiệm vụ có thể đánh giá là khả thi bởi xét về thực lực, ĐT Futsal hoàn toàn có thể đua sức với các đối thủ cùng bảng.

 

Chương trình hoạt động của các ĐTQG năm 2010 (dự kiến)

 

>> Chương trình hoạt động của ĐTQG

 

>> Chương trình hoạt động của đội tuyển Olympic QG

 

>> Chương trình hoạt động của ĐT U19 QG

 

>> Chương trình hoạt động của ĐT U16 QG

 

>> Chương trình hoạt động của ĐT nữ QG

 

>> Chương trình hoạt động của ĐT U19 nữ QG

 

>> Chương trình hoạt động của ĐT U16 nữ QG