Các CĐV quá khích sẽ không có vé xem EURO 2008

Theo thông tin trên, các Cổ động viên (CĐV) quá khích có tên trong bản danh sách sẽ không được mua vé vào xem EURO 2008 để tránh gây ra ẩu đả.

10/05/2007 00:00:00

Theo thông tin trên, các Cổ động viên (CĐV) quá khích có tên trong bản danh sách sẽ không được mua vé vào xem EURO 2008 để tránh gây ra ẩu đả.

Hiện tại, có 20 CĐV quá khích của Thuỵ Sỹ, 16 CĐV của Đức và 3 VĐV của Hà Lan đã bị cấm không được vào khu vực thi đấu Bóng đá của nước mình.

Để ngăn chặn việc các CĐV này có thể mua vé từ chợ đen, UEFA đã có kế hoạch phạt nặng đối với các vé bán tại chợ đen.

Vòng bán vé đầu tiên cho EURO 2008 đã diễn ra vào tháng 3/2007, đã có tổng cộng 330.000 vé được bán ra, tuy nhiên nhu cầu mua vé của NHM vẫn rất lớn.

Ban tổ chức tại Vienna khẳng định rằng: “EURO 2008 sẽ trở thành một sự kiện thành công, hoà bình và sẽ không có bất cứ một vụ bạo động nào sảy ra ở đây”

Ngày Thể thao khuyết tật tại Manchester

Ngày 9/5, Uỷ ban Thể thao Người khuyết tật Anh (BPA), kết hợp với Hội đồng thành phố Manchester sẽ tổ chức ngày Thể thao khuyết tật tại Manchester, Anh.

Với khẩu hiệu “Hãy đến và tham gia”, ngày Lễ sẽ chào đón tất cả các thành viên của thể thao khuyết tật tới tham dự. Tại đây, họ sẽ được các HLV quốc gia hướng dẫn cũng như sẽ có các thông tin chi tiết và đầy đủ về các CLB cũng như trang thiết bị thi đấu tại nơi mình sinh sống.

Trong ngày này, trẻ em tại các trường khuyết tật cũng sẽ có cơ hội để tham gia thi đấu thể thao. Bên cạnh đó, còn có buổi hội thảo kéo dài 3 tiếng (từ 15h đến 18h) cho những ai quan tâm để tích luỹ những kinh nghiệm trong thể thao và tìm hiểu thêm về những thông tin có liên quan đến thể thao Người khuyết tật.

Theo UBTDTT