Buổi tập đầu tiên của ĐT U23 QG: Hứng khởi hướng tới VCK U23 châu Á

Sau khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, sáng nay (2/12), ĐT U23 QG đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận một cách rõ nét trên khuôn mặt thầy trò HLV Toshiya Miura.

Các tuyển thủ U23 QG đã có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á

Tại buổi tập này, ĐT U23 QG vẫn chưa quy tụ đầy đủ lực lượng. Bởi ngoài một số trường hợp được phép tập trung muộn như Tuấn Anh (đang thử việc tại Nhật Bản), Đức Huy (vừa trở về sau giải tập huấn tại Trung Quốc cùng CLB Hà Nội T&T), Thanh Hiền (giải quyết công việc tại CLB chủ quản), Xuân Trường (đang di chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội), thì một số cầu thủ gặp phải chấn thương ở mức độ khác nhau như Huy Toàn, Ngọc Thắng, Hồng Duy, Văn Dũng, Minh Long, Duy Mạnh không góp mặt vì phải đi kiểm tra y tế.

Mặc dù vậy, với quân số 20 cầu thủ còn lại, lực lượng của đội vẫn đủ để HLV Toshiya Miura triển khai giáo án huấn luyện theo đúng kế hoạch. Do mới hội quân trở lại, nên dễ hiểu khi nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ đưa ra khối lượng vận động khá nhẹ nhàng. Xuyên suốt 60 phút của buổi tập đầu, các cầu thủ chỉ bắt nhịp trở lại với các bài tập phối hợp nhỏ một chạm dựa trên khả năng di chuyển linh hoạt trong phạm vi hẹp.

HLV Toshiya Miura tỏ ra rất hài lòng về ý thức và tinh thần tập luyện của các học trò. Dù một số trường hợp gặp vấn đề về thể lực, nhưng theo đánh giá của nhà cầm quân người Nhật Bản, đó cũng là điều bình thường bởi kể từ khi kết thúc V-League, quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ không được đồng bộ. Nhiều cầu thủ có trạng thái phong độ rất tốt như nhóm các cầu thủ vừa thi đấu tại giải U21 quốc gia và quốc tế, nhưng cũng có không ít cầu thủ phải nghỉ một quãng dài do các CLB chưa hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, nên cần có nhiều thời gian hơn để hoà nhập. “Đó cũng là lý do trước mắt chúng tôi cần phải lên giáo áo cho phù hợp với từng nhóm cầu thủ nhằm tạo sự cân bằng về các yếu tố, từ thể lực cho đến kỹ thuật, sau đó mới rèn đấu pháp và lối chơi. Hiện tại, các cầu thủ đã thi đấu tại vòng loại U23 châu Á có nhiều lợi thế hơn, nhưng cơ hội đến Qatar dự VCK U23 châu Á chia đều cho tất cả các cầu thủ, trong đó có các cầu thủ mới. Đó chính là động lực để mọi người cùng nỗ lực phấn đấu”, HLV Toshiya Miura nói.

Chiều nay, ĐT U23 QG tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Một số hình ảnh về buổi đầu luyện quân của thầy trò HLV Toshiya Miura:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM