Buổi tập đầu tiên của ĐT U22 QG: Khởi động nhẹ nhàng

Sáng nay (6/6), ĐT U22 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lư Đình Tuấn đã bước vào buổi tập đầu tiên trong hành trình chuẩn bị tham dự vòng loại U22 châu Á 2013.

Sáng nay (6/6), ĐT U22 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lư Đình Tuấn đã bước vào buổi tập đầu tiên trong hành trình chuẩn bị tham dự vòng loại U22 châu Á 2013.

 

ĐT U22 QG đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị tham dự vòng loại U22 châu Á 2013- Ảnh: Minh Hoàng

Do đội tuyển hội quân ngay sau khi kết thúc vòng 20 giải VĐQG và HNQG nên nhằm tránh cho các cầu thủ rơi vào trạng thái căng sức, BHL chỉ đưa ra giáo án khá nhẹ nhàng với nội dung chính là các bài tập tấn công-phòng ngự trên mặt sân hẹp. Yêu cầu của HLV trưởng Lư Đình Tuấn là các tuyển thủ phải thể hiện được khả năng di chuyển và phối hợp nhỏ một chạm, đồng thời cũng cho phép các cầu thủ được tự do thể hiện khả năng của mình. Vì vậy, dù được đánh giá là nhẹ nhàng, nhưng buổi tập của ĐT U22 QG vẫn diễn ra với tốc độ khá nhanh. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực trong từng pha bóng để lấy điểm trong mắt BHL. Thậm chí, hậu vệ Xuân Hùng không may còn gặp chấn thương cổ chân sau một tình huống ham bóng và phải nghỉ thi đấu để chườm đá.

 

Xuân Hùng phải chườm đá sau một tình huống ham bóng – Ảnh: Minh Hoàng

Hai cầu thủ Việt kiều là Hồng Quân và Thanh Giang sau ít phút đầu bỡ ngỡ cũng bắt nhịp rất nhanh với các đồng đội mới của mình. Thanh Giang được bố trí chơi ở vị trí trung vệ, trong khi Hồng Quân đá tiền vệ trái. Theo quan sát, cả hai cầu thủ này đều thể hiện kỹ thuật cơ bản khá tốt. Tuy nhiên, với sự cơ động của vị trí, Hồng Quân thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cầu thủ thuộc biên chế đội B của CLB Sparta Praha này gây ấn tượng mạnh ở kỹ thuật xử lý bóng, óc quan sát và khả năng di chuyển. Nếu vượt qua được trở ngại về điều kiện thời tiết và đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, Hồng Quân sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng.

 

Cầu thủ Hồng Quân (xanh) trong một pha tranh bóng – Ảnh: Minh Hoàng


Kết thúc buổi tập, HLV Lư Đình Tuấn tỏ ra rất hài lòng với tinh thần và ý thức của các học trò. Không đưa ra những đánh giá cụ thể vì đội tuyển mới chỉ trải qua một buổi tập nhẹ, nhưng với mắt quan sát của mình, HLV Lư Đình Tuấn tin tưởng sẽ lựa chọn và xây dựng được một đội hình đủ mạnh cho cuộc tranh tài tại vòng loại U22 châu Á 2013 vào cuối tháng 6.

 

Tại vòng loại U22 châu Á 2013, ĐT U22 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Philippines và chủ nhà Myanmar. Theo đánh giá của HLV Lư Đình Tuấn, Hàn Quốc tỏ ra vượt trội và vé vào VCK khó lọt khỏi tay họ. Suất vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Myanmar. “Sẽ không hề dễ dàng, nhưng đội tuyển sẽ nỗ lực trong từng trận đấu để thực hiện mục tiêu giành quyền vào thi đấu tại VCK”, ông Lư Đình Tuấn nhấn mạnh.

 

HLV Lư Đình Tuấn và các cộng sự đang nỗ lực xây dựng một đội hình đủ mạnh cho mục tiêu giành vé vào VCK giải U22 châu Á 2013 – Ảnh: Minh Hoàng


Theo kế hoạch, ĐT U22 QG sẽ duy trì tập luyện 2 buổi/ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Tới 14/6, BHL sẽ chốt danh sách 22 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Thái Lan. Tại đây, ĐT U22 QG sẽ có trận đấu giao hữu gặp ĐT U22 Maldives vào ngày 17/6 và gặp ĐT U22 Thái Lan vào ngày 19/6.

>> Danh sách ĐT U22 QG tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U22 châu Á 2013

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM