Brazil treo thưởng cao nhất tại World Cup 2010

Không phải đội bóng đưa ra mức treo thưởng sớm nhất nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Brazil treo thưởng lớn nhất cho các cầu thủ: 24 triệu USD nếu đem về cúp vàng vô địch thế giới thứ sáu.

04/06/2010 00:00:00

Không phải đội bóng đưa ra mức treo thưởng sớm nhất nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Brazil treo thưởng lớn nhất cho các cầu thủ: 24 triệu USD nếu đem về cúp vàng vô địch thế giới thứ sáu.

Ban lãnh đạo tuyển Brazil khiến nhiều người phải “choáng” với mức thưởng trên. Như vậy, mỗi cầu thủ, bình quân sẽ nhận được một triệu USD, nếu họ đạt được mục đích.

Kỳ World Cup trước, mức treo thưởng của Ban lãnh đạo Brazil chỉ là 260.000 USD một cầu thủ. Sở dĩ mức thưởng lần này tăng đột biến vì Liên đoàn bóng đá nước này thu được 220 triệu USD từ 10 nhà tài trợ.

Treo thưởng cao tiếp theo là Tây Ban Nha, với mức thưởng cho đội vô địch là 13,8 triệu euro (trung bình mỗi cầu thủ được nhận 550 – 600 euro). Đứng thứ ba là Argentina. Mỗi cầu thủ sẽ được nhận 450.000 euro nếu các cầu thủ lần thứ ba đăng quang World Cup.

Điểm tương đồng giữa ba đội bóng này là mức thưởng sẽ được chia đều chứ không căn cứ cầu thủ đá chính hay dự bị.

Trong khi đó, với tuyển Anh, tiền thưởng được phân biệt rõ ràng với “vai chính, vai phụ”. Tổng tiền thưởng cho các cầu thủ Anh, nếu lên ngôi vô địch, khoảng 5,5 triệu bảng. Cầu thủ chủ lực sẽ nhận được 400.000 bảng; các cầu thủ dự bị được nhận ít hơn nhiều.

Đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử tuyển Anh. Năm 1966, sau khi giành ngôi vô địch, mỗi cầu thủ được nhận 1.000 bảng. Nhưng đó là chuyện của 44 năm trước. Gần đây nhất, năm 2006, Becks và các đồng đội cũng chỉ được treo thưởng 300.000 bảng một người nếu là người chiến thắng.

Danh sách đội tuyển BRAZIL dự World Cup 2010

Huấn luyện viên: Dunga

Thủ môn: Julio Cesar (Inter Milan), Doni (AS Roma), Heurelho Gomes (Tottenham Hotspur)


Hậu vệ:
Maicon (Inter Milan), Dani Alves (Barcelona), Lucio (Inter Milan), Juan (Roma), Luisao (Roma), Thiago Silva (AC Milan), Gilberto (Cruzeiro), Michel Bastos (Lyon)


Tiền vệ:
Gilberto Silva (Panathinaikos), Felipe Melo (Juventus), Josue (Wolfsburg), Elano (Galatasaray), Ramires (Benfica), Kleberson (Flamengo), Kaka (Real Madrid), Julio Baptista (Roma)


Tiền đạo:
Robinho (Santos), Nilmar (Villarreal), Luis Fabiano (Sevilla), Grafite (Wolfsburg).