Bóng đá Việt Nam năm 2019: Dấn ấn “Người hùng” Park Hang-seo và tầm nhìn của VFF

Cú đúp Huy chương Vàng SEA Games 30 đã khép lại năm 2019 trọn vẹn của bóng đá Việt Nam. Và HLV Park Hang-seo tiếp tục để lại dấu ấn cá nhân trong tầm nhìn, định hướng của VFF.

26/12/2019 11:21:22

Thầy Park nối dài chu kỳ thành công

Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm 2019 với việc tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2019, giải đấu mà HLV Park Hang-seo muốn cùng ĐT Việt Nam khẳng định sau khi vô địch AFF Cup 2018 cùng những thành công ở giải U23 Châu Á 2018 và ASIAD 19 trước đó.

HLV Park Hang Seo đang nối dài chu kỳ thành công với bóng đá Việt Nam

ĐT Việt Nam tiếp tục có được thành công tại giải đấu đẳng cấp nhất châu Á khi lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, thành tích này không chỉ là sự tự hào mà còn đưa bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới. Kết quả này đến từ thực lực, sự chuẩn bị và vị thế của một tập thể có tư duy với đẳng cấp từng bước được nâng tầm. Đặc biệt, sau chiến thắng thuyết phục Jordan ở vòng 1/8, tất cả đều có quyền tin bóng đá Việt Nam có thể mở ra những cơ hội mới.

Đấy cũng là tiền đề để chúng ta bước vào Vòng loại World Cup 2022 với một tâm thế  khác. Ở bảng đấu gồm 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và một đại diện Tây Á là UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước một thử thách mới. Bởi đó là bảng đấu tưởng dễ mà lại khó khăn khi cơ hội chia đều cho tất cả. Và ông Park đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp.

ĐTVN đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận

Kết thúc năm 2019, ĐT Việt Nam đã trải qua 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, có 11 điểm và đứng đầu bảng G. Thầy trò ông Park Hng-seo còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Đó là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup, trong bối cảnh chúng ta đã không còn coi trọng thành tích ở khu vực Đông Nam Á như là mục tiêu số 1 và Thái Lan cũng không còn là đối trọng.

Câu chuyện “ân oán” với người Thái đã được ông Park giải quyết bằng những chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở King’s Cup 2019, trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á 2020.

SEA Games 30 chính là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam khi chúng ta đã xuất sắc giành cú đúp Huy chương Vàng của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ. Đặc biệt, đó là giải đấu mà U22 Việt Nam đã loại U22 Thái lan ngay tại vòng bảng, còn đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch giải đấu lần thứ 6.

Cần phải nhấn mạnh rằng, đây cũng là năm thành công ngoài mong đợi của bóng đá nữ. Bởi trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành chức vô địch AFF Cup nữ hồi tháng 8 và giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020 hồi tháng 4.

Tầm nhìn của VFF

Từ những thành công năm 2019 mang đến nhiều vận hội mới cho bóng đá Việt Nam 2020, thế nhưng chúng ta cũng đón nhận nhiều thử thách mới.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, một trong những định hướng của Việt Nam là tiến tới tham dự World Cup 2026, khi mà số lượng các đội sẽ được nâng lên thành 48 và Châu Á dự kiến sẽ có 8,5 suất vé. Đây là cơ hội rất tốt đối với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo ông Tuấn, trong năm 2020, VFF sẽ liên hệ để U20 Việt Nam tham dự Giải quốc tế Toulon 2020 tại Pháp, giải đấu quy tụ những đại diện nền bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, Chile, Nga… và cũng là sân chơi mà các nước cùng đầu tư tổ chức để tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Đầu tư, có chiến lược dài hơi và sự chuẩn bị, đó cũng là bài học đã được VFF rút ra sau khi U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017.

VFF tiếp tục tập trung cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và phấn đấu lọt tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Việc giành quyền đi tiếp tới vòng loại cuối được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không chỉ mang đến suất vé trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023 mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm điều kiện để tiếp cận với trình độ đỉnh cao của châu lục cũng như thế giới.

Đặc biệt, nhiệm vụ vụ bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 tới được tính toán rất kỹ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tham gia nhiều mặt trận, trong khi vẫn phải ổn định hệ thống các giải chuyên nghiệp, bệ phóng cho thành công của các ĐTQG.

Đội tuyển U23 sẽ khởi đầu năm 2020 cho bóng đá Việt Nam

Tháng 1.2020, U23 Việt Nam sẽ khởi đầu cho bóng đá Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2020, tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Với bóng đá nữ, tháng 2.2020 đội tuyển Việt Nam ẽ tham dự vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để bóng đá nữ tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia…, để qua đó hướng đến năm 2023 khi World Cup bóng đá nữ cũng tăng số đội tham dự. Bên cạnh đó, các đội tuyển trẻ của Việt Nam cũng sẽ tiếp tục được đầu tư tham dự các đợt tập huấn, các giải đấu của AFF và  AFC.

Bóng đá Việt Nam năm 2019 không chỉ gặt hái những thành công mà còn tạo ra sự lan toả lớn trong xã hội. Điều đó cũng giúp VFF đang thu hút được những doanh nghiệp lớn đồng hành cho những kế hoạch và tầm nhìn tương lai. Đây là một thành công lớn, khác biệt so với trước và có thể thực sự giúp bóng đá Việt vươn tầm.

Nguồn: Đăng Huỳnh – Báo Lao Động