Bóng đá Việt Nam có thêm nhà môi giới cầu thủ chuyên nghiệp

Sau bà Mea Mua, giờ đây, bóng đá VN vừa có thêm một đại lý môi giới của FIFA nữa là ông Nguyễn Hoàng Nguyên, 39 tuổi, hiện làm kiểm toán viên tại một công ty kiểm toán trong nước.

Ông Nguyên đã từng đăng ký dự thi kỳ thi tuyển đại lý năm 2006 (cùng với Trần Tiến Đại) nhưng không đỗ. Sau ba năm “dùi mài kinh sử”, ông Nguyên mới quyết định thi lại lần 2 và đạt số điểm khá mĩ mãn. Ông Nguyên cho biết: “Cuộc thi vừa tổ chức tại trụ sở VFF vào ngày 24-9. Nếu như cuộc thi trước, gói câu hỏi toàn bằng tiếng Việt thì lần này vẫn là 20 câu nhưng 15 câu bằng tiếng Anh, tôi được 11 điểm; 5 câu hỏi phụ do VFF đưa ra, tôi đạt 4 điểm. Tổng cộng là 15 điểm, trong khi chỉ cần 14 điểm là đỗ. Nội dung câu hỏi cũng mang độ khó hơn trước, đòi hỏi thí sinh cập nhật liên tục tình hình chuyển nhượng trong nước, quốc tế. Cần phải am hiểu rộng, có kiến thức sâu về vấn đề chuyển nhượng, nắm vững các loại văn bản pháp lý của FIFA, của VN liên quan đến chuyển nhượng như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Quy chế dành cho người đại diện cầu thủ…”.

Ông Nguyên kể: “Đặc biệt, trong chùm câu hỏi của FIFA đã đặt ra những tình huống thực tế, yêu cầu thí sinh phải hết sức nhạy bén, nếu không tranh chấp rất dễ xảy ra. Chẳng hạn, nhà môi giới sẽ phải làm gì trong trường hợp một cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi đang chơi cho một CLB ở một quốc gia được chuyển nhượng đến một CLB thuộc quốc gia khác? Thí sinh còn phải tính toán chi phí đào tạo trẻ mà CLB mới phải trả cho CLB đang sở hữu cầu thủ”. Ông Nguyên nói tiếp: “Thêm một điểm khác biệt nữa là ngoài yêu cầu thí sinh phải ký quỹ 100.000 Fr Thụy Sỹ (1,3 tỉ đồng) hoặc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, FIFA còn bắt buộc người thi đỗ phải ký Quy tắc đạo đức, cam kết không vi phạm luật pháp”.

Cũng theo ông Nguyên: “Trong vòng 6 tháng, từ ngày thi, nếu thí sinh (kể cả đã thi đỗ) không thực hiện đầy đủ những điều kiện nói trên sẽ không được nhận giấy phép hành nghề quốc tế. Nếu ở những lần thi trước, giấy phép có giá trị vĩnh viễn thì năm nay, FIFA rất khắt khe chỉ cho phép có thời hạn trong 5 năm, sau thời gian này, nhà môi giới buộc phải thi lại lần 2”.

Nguồn: Theo Thanh Niên