Bóng đá Việt Nam 2013: Lấy vàng SEA Games làm động lực!

Bóng đá Việt Nam bước vào năm mới 2013 với những hoài bão lớn và hy vọng về một tương lai tươi đẹp.

Sau những thăng trầm đã trải qua, chúng ta cần phải có một động lực để bay thật cao, thật xa, không chỉ ở năm 2013 mà còn cả chặng đường dài phía trước. Có thể khẳng định, nguồn động lực mạnh mẽ nhất sẽ được sản sinh khi giấc mơ vàng ở đấu trường SEA Games trở thành hiện thực…

Bóng đá Việt Nam 2013: Lấy vàng SEA Games làm động lực!

ĐT Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa “giấc mơ vàng” SEA Games trong năm 2013

 

NGUỒN NĂNG LƯỢNG HOÀN HẢO

Năm 2008, sau khi ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup, bóng đá Việt Nam không chỉ được tận hưởng niềm vui chiến thắng đơn thuần. Việc trở thành chủ nhân của ngai vàng bóng đá khu vực còn là một “liều thuốc trái tim” giúp những người làm bóng đá vững tâm hơn trên con đường đã chọn, các cầu thủ thêm yêu nghề còn các CĐV được sống với niềm lạc quan cao độ. Thậm chí, chiến công này còn mang đến những hiệu ứng tích cực cho đời sống xã hội.

“Nguồn năng lượng” từ vinh quang năm 2008 đã giúp bóng đá Việt Nam bay cao trong một thời gian dài. Bằng chứng là những bước tiến về chuyên môn của V-League, mặt bằng năng lực của cầu thủ được cải thiện, các HLV giỏi xuất hiện liên tục. Đặc biệt, công tác đào tạo trẻ đã nhận thêm nhiều sự quan tâm và mang đến những thành công bước đầu đáng ghi nhận khi hàng loạt “sao mai” Việt Nam được các nền bóng đá phát triển mời gọi.

Năm 2013, bóng đá Việt Nam cũng cần có thêm nguồn động lực tương tự để làm nên một bước đột phá. Không khó để chỉ ra thứ năng lượng hảo hạng mà chúng ta đang cần, đó chính là tấm HCV SEA Games 27 (tổ chức tại Myanmar vào cuối năm) cho cả ĐTQG nam và nữ. Nếu chinh phục được mục tiêu này, chúng ta sẽ lại có thêm một thời kỳ “sung mãn” để làm bàn đạp vươn đến những đỉnh cao mới và tươi đẹp hơn trong tương lai.


TẤT CẢ CHO SEA GAMES 27!

Khi đã xác định được mục tiêu quan trọng và có ý nghĩa lớn nhất, bóng đá Việt Nam sẽ dốc toàn lực, tạo điều kiện tốt nhất để hình thành 2 đội quân tinh nhuệ tranh tài ở SEA Games 27 là ĐT U23 QG nam và ĐTQG nữ.

Quá trình chuẩn bị lực lượng của ĐT U23 QG đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Các cầu thủ thuộc độ tuổi dự SEA Games 27 sẽ được tuyển chọn kỹ càng từ V-League, hạng Nhất rồi tiếp tục trải qua nhiều đợt “thử lửa” ở môi trường đội tuyển. Chỉ những cá nhân ưu tú, có khát khao mới được giữ lại trong đoàn quân chinh phục “giấc mơ vàng”.

Bên cạnh những trận giao hữu quốc tế, BTV Cup… thì các cầu thủ U23 còn phải trải qua những bài kiểm tra nặng ký tại vòng loại ASIAN Cup 2015. Cụ thể, những gương mặt trẻ tốt nhất sẽ được triệu tập vào ĐTQG để sát cánh cùng thế hệ đàn anh thi đấu tại sân chơi lớn nhất châu lục. Họ sẽ phải nỗ lực hết khả năng để chứng tỏ rằng bản thân có đủ năng lực để gánh vác trọng trách của bóng đá nước nhà. Khi hoàn thành hết những đợt “thử lửa”, thu nhặt thêm kinh nghiệm chinh chiến sau thời gian được tôi luyện, đội ngũ nhân sự của ĐT U23 QG chắc chắn sẽ gồm những gương mặt tinh túy nhất để nhận nhiệm vụ lớn trên đất Myanmar.

Tương tự, ĐTQG nữ cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Các đợt tập huấn nước ngoài sẽ được bố trí để chuẩn bị tham vọng giành ngôi Hậu khu vực ĐNÁ tại SEA Games 27. Tấm HCV tại Myanmar cuối năm 2013 sẽ là bước đệm quan trọng để bóng đá nữ Việt Nam tiến tới hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK World Cup nữ 2015 tại Canada.

Năm 2013 của bóng đá Việt Nam đang có nhiều điều đáng chờ đợi!