Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra thế giới

Chưa bao giờ bóng đá trẻ Việt Nam lại tạo được dấu ấn mạnh mẽ với thế giới như lúc này. Từ các nhà chuyên môn cho đến giới truyền thông đều đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 11/2012, sau trận thắng của Học viện HA.GL-Arsenal JMG trước U17 Arsenal, GĐKT của Arsenal là Steve Morrow đã gửi thư đến lãnh đạo CLB HA.GL với nội dung: “HLV Arsene Wenger đánh giá rất tích cực về các cầu thủ học viện HA.GL- Arsenal JMG. Ông ấy quyết định triệu tập 4 cầu thủ của học viện HA.GL-Arsenal JMG sang London tập luyện và thi đấu cọ xát với các cầu thủ xuất sắc nhất U18 Arsenal”. 

 
Bàn thắng của Công Phượng vào lưới U19 Australia được báo chí nước ngoài đánh giá rất cao

Vừa qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tiết lộ rằng, một đội bóng danh tiếng của Anh muốn chiêu mộ 2 cầu thủ U19 Việt Nam và theo thông tin ban đầu đó là CLB Manchester City. Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng “bật mí” rằng, nhiều CLB ở châu Âu muốn mua cầu thủ trẻ của chúng ta.

Đặc biệt, trong chuyến công tác tại Việt Nam vào tháng 8 vừa qua, phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản kiêm Chủ tịch J-League Mitsuru Murai đã thẳng thắn nói rằng, các cầu thủ Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có thể đủ năng lực chơi bóng tại J-League. 

Rõ ràng, những sự đánh giá, ghi nhận như thế đã đem lại niềm tin vững chắc rằng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới trong tương lai.

 
Nguồn: bongdaplus.vn