Bóng đá TP HCM được tài trợ 10 tỷ đồng

Nhằm đưa bóng đá địa phương trở lại thời hoàng kim, sáng nay, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM đã ký hợp đồng nhận tài trợ 10 tỷ đồng từ…

Nhằm đưa bóng đá địa phương trở lại thời hoàng kim, sáng nay, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM đã ký hợp đồng nhận tài trợ 10 tỷ đồng từ hai tập đoàn Kinh Đô và VinaCapital.

Hợp đồng kéo dài trong hai năm, từ tháng 1/2008. Theo đó, mỗi năm Liên đoàn bóng đá TP HCM sẽ nhận 5 tỷ đồng.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng (phải) thay mặt Liên đoàn bóng đá TP HCM liên kết với hai nhà tài trợ. Ảnh: An Nhơn.
Chủ tịch Lê Hùng Dũng (phải) thay mặt Liên đoàn bóng đá TP HCM liên kết với hai nhà tài trợ. Ảnh: An Nhơn.

Toàn bộ số tiền này được Liên đoàn bóng đá Thành phố chi vào tổ chức 28 giải, trong đó có những giải mang tính chiến lược như: giải Cup Liên đoàn (4 CLB chuyên nghiệp tham dự), giải Futsal quốc tế ( đội chủ nhà và 3 CLB nước ngoài), giải bóng đá nữ quốc tế TP HCM mở rộng (đội TP CHM, 2 đội hàng đầu VN và một đội nước ngoài)…

Theo ông Trần Lê Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô, đồng thời là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM, sau hai năm, mức tài trợ này sẽ được xem xét ký tiếp và có thể tăng lên nếu việc triển khai hợp đồng có hiệu quả.