Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ của FIFA và AFC

Tại cuộc Hội thảo bóng đá nữ FIFA – khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Philippines vừa qua, cả FIFA và AFC cũng như AFF đều đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam

25/09/2006 00:00:00
Tại cuộc Hội thảo phát triển bóng đá nữ FIFA  dành riêng cho khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Philippines từ ngày 19 đến ngày 21/9/2006 vừa qua, cả FIFA và AFC cũng như AFF đều đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy bóng đã Việt Nam phát triển và tiến tới thu hẹp khoảng cách so với các nước thuộc khu vực Đông Á, khu vực vốn từ trước đến nay vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối tại các cuộc tranh tài cấp châu lục.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo – Ảnh: Lan Hương

Dưới dự chủ trì của đại diện lãnh đạo FIFA, AFC và AFF, các đại biểu đến từ các LĐBĐ thành viên khu vực Đông Nam Á (trong đó đáng chú ý là sự hiện diện của các tân thành viên như Australia, Maldives, Guam, Macau) đã tập trung đi sâu vào 3 vấn đề chính, đó là Cơ cấu, nhiệm vụ, hoạt động của Phòng hoặc Ban bóng đá nữ thuộc mỗi LĐBĐ; Công tác tổ chức các giải thi đấu bóng đá nữ trong nước và cuối cùng là hoạt động marketing và công tác truyền thông.

Đại diện cho LĐBĐVN tham dự Hội thảo, Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực- Bóng đá nữ – Futsal- Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng đã báo cáo trước FIFA, AFC và AFF về tình hình phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam và những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Các đại biểu tham dự Hội thảo đều đánh giá cao tiềm năng mạnh mẽ của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá nữ nhìn chung mới chỉ dừng lại ở cấp độ phong trào do sự thiếu hụt về lực lượng, điều kiện sân bãi tập luyện chưa đạt tiêu chuẩn, nguồn kinh phí duy trì hoạt động còn hạn hẹp, đội ngũ HLV còn thiếu sự đào tạo bài bản và chuyên sâu trong khi đó các cầu thủ  không có nhiều cơ hội được thi đấu cọ sát nâng cao trình độ do không có nhiều sân chơi để tham dự. Do vậy,  việc tổ chức thành công giải VĐQG, 2 lần liền tiếp đăng cai tổ chức giải vô địch bóng nữ Đông Nam Á và mới đây là giải vô địch bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG cùng những thành tích đạt được của đội tuyển nữ trong những năm qua đã thực sự ghi nhận những nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN. Các lãnh đạo FIFA, AFC và AFF đánh giá rất cao sự linh hoạt, sáng tạo của LĐBĐVN trong công tác tổ chức giải bóng đá nữ trong điều kiện khó khăn như vậy và cho rằng đó là mô hình đáng được các Liên đoàn thành viên khác học hỏi và áp dụng.

Trong 3 ngày Hội thảo, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá về tình hình thực tế của bóng đá nữ các nước châu Á và trên cơ sở đó vạch ra các hướng phát triển trong khu vực. Trong cuộc trò chuyện bên lề Hội thảo với ông Dato Yap Niym Keong (Phụ trách bóng đá nữ FIFA), Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực- Bóng đá nữ – Futsal- Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng cho biết, tiềm năng phát triển của bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía AFC và nếu không có gì thay đổi, đầu năm 2007 AFC sẽ cử một phái đoàn sang khảo sát tình hình thực tế của bóng đá nữ Việt Nam để trên cơ sở đó trình báo cáo lên FIFA nghiên cứu và xây dựng những dự án phù hợp nhằm giúp bóng đá nữ Việt Nam theo kịp với trình độ của các nước Đông Á.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn tới, AFC cũng sẽ triển khai tổ chức mở các lớp đạo tại chuyên sâu dành cho HLV, giảng viên bóng đá nữ cấp AFC, đồng thời nhấn mạnh rằng, muốn phát triển bóng đá nữ, các nước trong khu vực nhất định phải có giải VĐQG và xây dựng tổ chức các giải trẻ, phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách về bóng đá nữ và phải có kế hoạch marketing, truyền thông hiệu quả để tạo nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của bóng đá nữ tại mỗi quốc gia.

VFF