Indonesia tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu gặp CLB MU và ĐT Hà Lan

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của năm đội bóng vào tháng 6/2009. Giải đấu này là một phần của kế hoạch tổng thể cho ĐT Indonesia trong năm 2009.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của năm đội bóng vào tháng 6/2009. Giải đấu này là một phần của kế hoạch tổng thể cho ĐT Indonesia trong năm 2009.

 

Theo sau việc huỷ bỏ trận giao hữu giữa ĐT Indonesia với New Zealanddự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2009, PSSI đã quyết định tổ chức một giải đấu thay thế để tạo cơ hội thi đấu cho ĐTQG và cả ĐT U23 Indonesia. Giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 – 26/6/2009 với sự góp mặt của năm đội bóng là ĐT Indonesia, ĐT U23 Indonesia, Iran, Mexico và Australia.

 

Giải đấu này còn là sự chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐT Indonesia với CLB Manchester United sẽ diễn ra vào ngày 24/7/2009 trên SVĐ Stadion Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. HLV Benny Dolo của ĐT Indonesia cho biết “Mặc dù trận đấu với Manchester United chỉ là một trận giao hữu và mang tính trình diễn, nhưng tôi vẫn muốn các cầu thủ của mình thi đấu hết mình với một tinh thần tốt nhất”.

 

Sau trận đấu với Manchester, ĐT Indonesia sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Trung Quốc vào ngày 15/8/2009 cũng tại thủ đô Jakarta.

 

Không những vậy, PSSI còn dự kiến tổ chức một trận đấu đỉnh cao nữa giữa ĐT Indonesia và ĐT Hà Lan. “Quá trình đàm phán để đưa ĐTQG Hà Lan sang Indonesia thi đấu giao hữu vẫn đang tiếp tục nhưng chúng tôi đã thống nhất được 70% các điều khoản”,  ông Yeyen Tumena Trưởng Ban tiếp thị của PSSI cho biết.

 

Ông Yeyen Tumena cho biết thêm “ĐT Hà Lan sẽ mang tới Indonesia những ngôi sao sáng nhất của họ như Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Klas Jan Huntelaar và Ryan Babel trong chuyến đi này. Thời gian dự kiến của trận đấu là ngày 14/10/2009 sau khi các cầu thủ Hà Lan có trận đấu với ĐT Australia”.

Nguồn: Theo Aseanfootball.org