Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm và động viên ĐT U23 QG & ĐT nữ QG

27/11/2009 00:00:00

Sáng nay (27/11), đồng chí Hoàng Tuấn Anh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã đến thăm đội tuyển nữ quốc gia và U23 quốc gia, trước khi hai đội lên đường sang Lào tham dự SEA Games 25.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng lãnh đạo Tổng tục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với BHL đội tuyển U23 Việt Nam.

Cùng đi có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ, các Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung và TTK Trần Quốc Tuấn.

Tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã ân cần động viên, thăm hỏi các tuyển thủ nữ và tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Trần Vân Phát.

 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ân cần động viên, thăm hỏi BHL và đội tuyển nữ VN

Trao đổi với BHL và toàn đội tuyển nữ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Việt Nam và nước bạn Lào có mối quan hệ tốt đẹp từ rất lâu, SEA Games lần này được tổ chức tại nước bạn, hi vọng toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao, mang vinh danh về cho tổ quốc và đất nước. Các cháu hãy ra sân với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam: kiên cường và bất khuất, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đất nước giao cho…”.

Đáp lời, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn chân thành cảm ơn Bộ trưởng đã luôn dành thời gian quan tâm đến các đội tuyển bóng đá quốc gia nói chung, bóng đá nữ nói riêng.

 

và chụp ảnh cùng BHL và đội tuyển nữ VN

Thay mặt các tuyển thủ nữ, đội trưởng Đào Thị Miện hứa với Bộ trưởng và Lãnh đạo ngành: sẽ cố gắng cùng động đội luyện tập, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng mang huy chương cao nhất về cho tổ quốc.

Rời trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã sang thăm đội tuyển U23 quốc gia tại SVĐQG Mỹ Đình.

Bộ trưởng đã đánh giá cao tài năng của HLV trưởng Calisto, tin tưởng tài năng, sự đức độ của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha và hy vọng ông sẽ tiếp tục đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành thành tích cao nhất tại SEA Games 25.

 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh căn dặn các tuyển thủ U23 Việt Nam

Bộ trưởng cũng căn dặn toàn đội: “Thành tích đạt được tại AFF Suzuki Cup 2008 làm nức lòng người hâm mộ trong cả nước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, các tuyển thủ trẻ đã trưởng thành hơn và đội tuyển U23 Việt Nam trở thành đội bóng mạnh hàng đầu khu vực…”. Đã có 3 yêu cầu được Bộ trưởng đưa ra đối với BHL và các tuyển thủ U23 quốc gia, đó là:

– Tham dự SEA Games 25 với mục đích tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với nước bạn Lào và các nước trong khu vực.

– Dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, các tuyển thủ phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật, hoàn thành giáo án mà BHL đề ra.

– Thời gian tại SEA Games các cầu thủ sẽ phải tiếp tục tập luyện và thi đấu đạt thành tích cao vì màu cờ sắc áo, vì niềm vinh quang đất nước và niềm tự hào của dân tộc.

và chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển U23 Việt Nam

Bộ trưởng chúc BHL và các tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch giao phó.